Nga chưa đột kích vào Aleppo vì lực lượng của Al-Nusra quá hùng hậu

ANTĐ - Theo Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, tướng Sergei Rudskoi, Nga chưa có kế hoạch đột kích vào thành phố Aleppo do có quá nhiều phần tử của Mặt trận Al-Nusra đang tập kết tại đây,

“Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy rằng, Mặt trận Al-Nursa đang chuẩn bị một kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm cắt đứt tuyến đường nối liên Aleppo và Damascus đang được kiểm soát bởi quân đội Syria. Khu vực miền bắc Syria có thể sẽ lại bị bao vây bởi khủng bố nếu Nga không tập trung vào ngăn cản kế hoạch này. Chúng tôi chưa hề có ý định đột kích vào thành phố Aleppo”, ông Rudskoy nói trong buổi họp báo tại Moscow vào hôm 11-4.
Nga chưa đột kích vào Aleppo vì lực lượng của Al-Nusra quá hùng hậu ảnh 1Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, tướng Sergei Rudskoi

Truyền thông Syria cho biết, binh sĩ và thiết bị quân sự đang được điều động về xung  quanh thành phố Aleppo vào hôm 11-4. Một nửa thành phố này vẫn nằm trong quyền kiểm soát của các nhóm phiến quân trong đó có cả các lực lượng khủng bố. Đây được cho là điều khó khăn cho quân đội Syria và Nga do họ có thể tấn công nhầm vào những lực lượng đối lập ôn hòa tham gia lệnh ngừng bắn.

Đối với Syria, giành lại được Aleppo đồng nghĩa với việc có được hành lang bảo đảm an toàn cho cả vùng duyên hải phía tây đất nước, nơi được xem như căn cứ địa của lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad. Đây cũng là khu vực có đường biên giới với Thổ Nhĩ Kì, do đó, tái chiếm lại tỉnh này cũng là hạn chế được phần nào đường tiếp tế của các phiến quân.

Từ bàn đạp Aleppo, quân đội Assad cũng sẽ có điều kiện thuận lợi để mở các cuộc tấn công nhằm thẳng vào tỉnh Raqqa, phía đông đất nước.