- IS tàn bạo thiêu sống 15 dân thường Iraq
- Mặt trận al-Nusra ở Aleppo Syria tăng quân chuẩn bị tấn công quy mô lớn
- Iceland có Thủ tướng mới sau vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama"
“Khoảng 100.000 vật thể có giá trị văn hoá với thế giới hiện đang thuộc quyền kiểm soát của IS ở Iraq và Syria. Doanh thu mỗi năm của IS nhờ việc bán đồ cổ có thể từ 150 đến 200 triệu USD”, ông Churkin cho hay.

Buôn bán đồ cổ trở thành nguồn lợi lớn cho IS
Theo ông Churkin, IS hoạt động rất tinh vi và có quy củ khi nhóm khủng bố còn thành lập một cơ quan riêng có nghiệm vụ như “bộ tài nguyên”, chuyên chịu trách nhiệm điều phối và cấp phép buôn bán các loại đồ cổ được tìm ra.
Nga đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ cho hoạt động buôn đồ cổ của IS. Các loại đồ cổ này thường được bán ở những cửa hàng cổ vật và chợ địa phương nằm trong thành phố Gaziantep thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, nhiều nhóm xã hội đen ở thành phố Izmir, Mersin và Antalya còn làm nhái lại các loại đồ cổ từ nguyên gốc.
Những món đồ cổ có giá trị sau đó sẽ được chào bán tới các nhà sưu tập ở nhiều nơi thế giới, thậm chí các hoạt động này còn có thể diễn ra công khai trên các trang thương mại điện tử hàng đầu thế giới như eBay của Mỹ.
Phản ứng với những cáo buộc rằng, eBay đã tạo điều kiện cho những tên khủng bố buôn bán đồ cổ trái phép, công ty này cho biết: “eBay hoàn toàn không hề được bất kì lợi lộc gì khi để những kẻ buôn bán đồ cổ trái phép sử dụng nền tảng thương mại điện tử của hãng này. Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể biết đó là món đồ có liên quan đến IS”.