Nga chỉ trích Mỹ về cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học

ANTĐ - Bộ ngoại giao Nga hôm 27/8 cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu của nước này không đồng tình với người đồng nhiệm Mỹ John Kerry trong cuộc điện đàm giữa hai vị ngoại trưởng về tình hình ở Syria.

Trong cuộc điện đàm theo yêu cầu của Mỹ, ông John Kerry nói với ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng chính phủ Syria đứng sau việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn công gần Damascus hôm 21/8. Tuy nhiên, một tuyên bố của bộ ngoại giao Nga cho biết, ông Lavrov đã bác bỏ quan điểm trên.

Các cường quốc phương Tây đang cân nhắc việc can thiệp vũ trang vào cuộc nội chiến kéo dài hai năm qua tại Syria, sau khi hàng trăm người thiệt mạng trong một vụ tấn công gần Damascus vào tuần trước mà phe đối lập cáo buộc rằng chính phủ Syria đứng sau vụ tấn công này. Chính phủ Syria lập tức phủ nhận cáo buộc trên và cho hay, họ có các bằng chứng về việc phiến quân đã sử dụng vũ khí hóa học.

Hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở Syria trong 2 năm qua.

Tình trạng bất ổn ở Syria bắt đầu từ tháng 3/2011 và sau đó leo thang thành cuộc nội chiến. Theo ước tính của Liên hợp quốc, đến nay đã có hơn 100.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột.

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hiện chưa cho phép bất kỳ can thiệp quân sự nào vào cuộc khủng hoảng ở Syria.

Nga hiện là đồng minh quan trọng nhất của Syria trong cuộc nội chiếc này. Ngày hôm qua, Nga đã chỉ trích gay gắt Mỹ vì cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học khi chưa có các bằng chứng chứng minh.