Nga cáo buộc Ukraine gây chiến đúng lúc sắp diễn ra hội nghị EU

ANTĐ - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, thời gian xảy ra các giao tranh mới do Kiev kích động, có liên quan tới hội nghị thượng đỉnh EU sắp diễn ra. 

“Việc Kiev vi phạm hiệp định Minsk đã quá rõ ràng và như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói từ trước, OSCE nên có các hành động cần thiết nhằm tìm ra bên chịu trách nhiệm cho sự vi phạm này”, ông Peskov nói với các phóng viên vào hôm 4-6.
Nga cáo buộc Ukraine gây chiến đúng lúc sắp diễn ra hội nghị EU ảnh 1Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov

Theo Điện Kremlin, chính Kiev là bên phải chịu trách nhiệm cho các diễn biến căng thẳng mới xảy ra và điều này có liên quan tới hội nghị thượng đỉnh các nước EU sắp diễn ra vào ngày 25 và 26-6 tới. Tại hội nghị này, EU sẽ thảo luận việc kéo dài trừng phạt Nga đến tháng 1-2016.

Vào hôm 2-6 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo về những biện pháp đáp trả nếu EU có hành động tăng cường trừng phạt với Moscow: “Những đối tác đến từ EU sẽ họp bàn để thảo luận về một vài quyết định mới. Và nếu họ thông qua bất cứ biện pháp trừng phạt bổ sung nào dành cho Nga thì chắc chắn chúng tôi sẽ đưa ra một câu trả lơi tương xứng. Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ vẫn sẽ giữ nguyên mọi động thái của mình”.
Nga cáo buộc Ukraine gây chiến đúng lúc sắp diễn ra hội nghị EU ảnh 2Miền đông Ukraine lại chìm trong khói lửa

Lực lượng quân đội Ukraine bị cáo buộc bắn phá các thành phố ở miền đông Ukraine, chủ yếu ở Petrovsky và Kirovsky, giết chết 6 người, làm bị thương 90 người khác.

Cùng lúc đó, trợ lí Tổng thống Ukriane Yuri Biryukov cũng đưa ra thông tin cho biết quân li khai đã giết chết 5 người và làm bị thương 19 người thuộc quân chính phủ trong trận chiến ở thị trấn Maryinka vào hôm 3-6.

Phản ứng với các diễn biến trên, đại diện Bộ Ngoại giao  Mỹ Marie Harf từ chối thừa nhận rằng quân đội Ukraine đã vi phạm thoả thuận Minsk mà khẳng định chính quân li khai đã thực hiện hành động trên.

Thoả thuận Minsk II bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2-2015 bởi Kiev và lực lượng li khai nhằm mang lại hoà bình đến khu vực miền đông qua các bước ngừng bắn, rút vũ khí và cải cách hiến pháp phân quyền.