Nga cảnh báo về tuổi thọ Trạm vũ trụ quốc tế ISS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ông Yury Borisov, người đứng đầu Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), cho biết, sự cố chắc chắn sẽ xảy ra thường xuyên hơn trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) do tuổi thọ của nó.
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)

Trạm vũ trụ quốc tế (ISS)

Ông Borisov đã đưa ra nhận định như vậy trước các phóng viên khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến số lượng tình huống khẩn cấp dường như ngày càng tăng trên ISS.

“Một mặt, đây là tuổi thọ của trạm; mặt khác, đây là sự hiện diện của các mảnh vỡ nhân tạo nằm trên quỹ đạo thấp của Trái đất, đòi hỏi phải theo dõi và loại bỏ liên tục”, ông Borisov nói.

Người đứng đầu Roscosmos cho biết thêm, rác vũ trụ sẽ trở thành vấn đề lớn vì gây ra mối đe dọa không chỉ đối với ISS mà còn đối với các vật thể khác ở quỹ đạo thấp của Trái đất.

“Vấn đề rác vũ trụ cần phải được xem xét rất nghiêm túc, giải quyết toàn diện, cũng như giám sát và ngăn chặn kịp thời”, ông Borisov nhấn mạnh.

Cảnh báo của ông Borisov được đưa ra vài ngày sau khi ISS, vốn được phóng lên vào năm 1998, gặp sự cố rò rỉ mới. Đầu tuần này, việc rò rỉ chất làm mát đã được phát hiện tại mô-đun Nauka của Nga trên Trạm vũ trụ quốc tế.

Trong 1 năm qua, khu vực của Nga trên ISS đã xảy ra một số vụ rò rỉ. Trong 2 lần trước, các tàu vũ trụ Soyuz MS-22 và Progress MS-21 của Nga đã bị các thiên thạch nhỏ đâm thủng khi đến ISS.

Đầu tháng này, ông Borisov cho biết Nga sẽ tiếp tục tham gia chương trình ISS cho đến ít nhất là năm 2028.

“Việc tham gia tiếp theo sẽ được xác định bởi điều kiện kỹ thuật của trạm vũ trụ. Thật không may, một ngày nào đó dự án tuyệt vời này sẽ kết thúc và trạm sẽ không còn tồn tại. Các đồng nghiệp và tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa nó ra khỏi quỹ đạo một cách hợp lý”, người đứng đầu Roscosmos nói.