Mô-đun của Nga trên ISS bị rò rỉ chất làm mát

Mô-đun của Nga trên ISS bị rò rỉ chất làm mát

ANTD.VN -  Ngày 9-10, Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo, mô-đun của cơ quan này trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã bị rò rỉ chất làm mát từ bộ tản nhiệt dự phòng bên ngoài. Cơ quan này nhấn mạnh, sự cố không gây nguy hiểm cho các phi hành gia và trạm vũ trụ. Theo Roscosmos, hệ thống kiểm soát nhiệt chính của module vẫn hoạt động bình thường, nguyên nhân sự cố đang được điều tra. Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cũng xác nhận thông tin trên, khẳng định không có mối đe dọa nào đối với phi hành đoàn gồm 7 người trên ISS và các hoạt động vẫn diễn ra bình thường.
Tàu vũ trụ Nga kết nối thành công với ISS

Tàu vũ trụ Nga kết nối thành công với ISS

ANTD.VN -  Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) ngày 26-2 thông báo, tàu vũ trụ Soyuz MS-23 của Nga với sứ mệnh giải cứu các phi hành gia bị mắc kẹt trở về Trái đất đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Tàu Soyuz MS-23 được phóng lên từ Trung tâm vũ trụ Baikonour ở Kazakhstan hôm 24-2-2023, dự kiến sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ người Nga Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin, cùng phi hành gia người Mỹ Francisco Rubio trở về Trái đất vào tháng 9 năm nay. Họ bị mắc kẹt trong không gian sau khi hệ thống làm mát của tàu vũ trụ Soyuz MS-22 bị rò rỉ 2 tháng trước.