Nga phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-24 đưa phi hành gia Mỹ lên ISS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-9, tàu vũ trụ Soyuz MS-24 của Nga chở theo 2 phi hành gia Nga và 1 phi hành gia Mỹ đã được phóng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
Tàu vũ trụ Soyuz MS-24 của Nga được phóng lên không gian

Tàu vũ trụ Soyuz MS-24 của Nga được phóng lên không gian

Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết, vào lúc 18h53 (giờ GMT) tối 15-9, tàu vũ trụ Soyuz MS-24 chở theo phi hành gia người Mỹ Loral O'Hara cùng 2 phi hành gia Oleg Kononenko và Nikolai Chub của Nga đã đến ISS.

Đây là chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ của 2 phi hành gia Loral O'Hara và Nikolai Chub, trong khi phi hành gia Oleg Kononenko thực hiện chuyến bay thứ 5.

Họ sẽ gia nhập nhóm các nhà du hành vũ trụ hiện tại trên ISS bao gồm các phi hành gia thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Jasmin Moghbeli và Frank Rubio, các phi hành gia người Nga Dmitry Petelin, Konstantin Borisov và Sergei Prokopyev, cũng như Andreas Mogensen của Đan Mạch và Satoshi Furukawa của Nhật Bản.

Chương trình không gian của Nga đã gặp phải trở ngại lớn vào tháng trước khi tàu vũ trụ Luna-25 của nước này bị rơi trong nỗ lực hạ cánh gần cực Nam của Mặt trăng. Đây là sứ mệnh phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Nga sau 47 năm.