Nga biên chế 200 chiếc BMD-2 cải tiến cho lực lượng đổ bộ đường không

ANTĐ - Ngày 11-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng đổ bộ đường không Nga sẽ được biên chế hơn 200 chiếc xe bọc thép chiến đấu hiện đại hóa BMD-2 vào năm 2014.

Xe bọc thép hiện đại hóa BMD-2

Trong đó, dự kiến trước khi kết thúc năm 2013, lực lượng này sẽ được cung cấp 30 chiếc xe bọc thép đổ bộ đường không BMD-2 đã được nâng cấp.

Sau khi được nâng cấp, xe bọc thép chiến đấu đổ bộ đường không này được trang bị đài vô tuyến điện loại mới R-168 và bộ ổn định vũ khí 2E36 trên tháp pháo.

Việc cung cấp số xe chiến đấu này cho lực lượng đổ bộ đường không, được thực hiện trong khuôn khổ của chương trình mua sắm vũ khí quốc gia Nga giai đoạn 2011-2020.

Trong năm nay, việc cung cấp xe chiến đấu BMD-2 hiện đại hóa được thực hiện trong khuôn khổ hợp đồng đại tu xe quân sự được ký kết từ đầu năm 2013. Theo đó, giá thành chi phí của hợp đồng lên tới gần 170 triệu rúp, được dành đại tu 34 chiếc xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-2.

Song song với việc sửa chữa và nâng cấp BMD-2, Bộ Quốc phòng Nga cũng đang hiện đại hóa xe bọc thép chiến đấu BMD-1.