Nga bắt đầu phát triển UAV chiến đấu mới trong năm nay

ANTĐ - Ngày 29-5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, nước này có thể bắt đầu phát triển các máy bay chiến đấu không người lái có khả năng bay lâu hơn trong năm 2014.

"Chúng tôi sẵn sàng xem xét bắt đầu công việc phát triển trong năm nay và có kế hoạch hoàn thành và tiến hành thử nghiệm chính thức hoặc đưa vào sử dụng thử nghiệm trong quân sự các máy bay không người lái tương lai vào năm 2017," ông Borisov cho biết.

Dự án này đang được Bộ Quốc phòng Nga phối hợp với công ty Sokol có trụ sở tại Kazan phát triển, gần đây đã được đổi tên theo nhà thiết kế máy bay lỗi lạc của Nga “Mikhail Simonov”.

Thứ trưởng bộ quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng công ty Sokol đã lắng nghe những ý kiến ​​quan trọng, và trong một năm rưỡi qua chương trình đã được cải tiến và những thay đổi tích cực đã được nhận thấy rõ.

"Tôi tin rằng tất cả các bộ phận cho dự án tương lai này và kết quả của công việc nghiên cứu, đã gần hoàn tất, có thể cho phép chúng tôi bắt đầu phát triển với sự rủi ro tối thiểu. Chúng tôi đã đi đến quyết định rằng chúng tôi sẽ bắt đầu công việc trong năm nay", ông Borisov nói.

Nga bắt đầu phát triển UAV chiến đấu mới trong năm nay ảnh 1
Mô hình UAV chiến đấu của Nga


Theo Thứ trưởng Borisov, các máy bay không người lái trinh sát và tấn công hiện đang có nhu cầu lớn, và Bộ Quốc phòng Nga đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này.

Trong khi đó, Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev cho rằng, trong tương lai, máy bay không người lái sẽ có thể giải quyết được những vấn đề quân sự chiến lược do khả năng tàng hình và chiến đấu lớn hơn so với các máy bay có người lái.

Hôm 20-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ sẽ chi khoảng 9,2 tỷ USD để phát triển máy bay không người lái trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, và các chuyên gia quân sự sẽ huấn luyện binh lính của nước này vận hành những máy bay không người lái này.