Nga "bắt chết" NATO bằng radar "Hoa hướng dương"

ANTĐ -Theo hãng tin Interfax, quân đội Nga sẽ triển khai radar tầm xa mới nhất của họ đến biển Baltic và biển Đen nhằm theo dõi các hoạt động của NATO. Loại radar này có thể giám sát tốt các mục tiêu trên biển và đất liền ở khoảng cách lên tới 450km. 

“Chúng tôi mong chờ việc lắp đặt radar Podsolnukh (hay còn gọi là Hoa hướng dương) sẽ hoàn thành ở Baltic vào năm 2017. Một hệ thống tương tự cũng nhiều khả năng được lắp đặt ở bán đảo Crimea nhằm phát hiện các tàu đi qua eo biển Bosphorus”, hãng tin Interfax trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

Cả 2 hệ thống radar này sẽ tăng cường khả năng của Nga trong việc giám sát các hoạt động của NATO trong khu vực trước bối cảnh khối quân sự này đang tăng cường tổ chức các bài tập trận và tuần tra trên biển cũng như đất liền.

Radar Podsolnukh có thể theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc

Radar tầm siêu xa Podsolnukh được thiết kế để phát hiện và theo dõi 300 mục tiêu trên biển và 100 mục tiêu trên không ở khoảng cách 450km khi đặt ở chế độ làm việc tự động.

Nó cũng có khả năng cung cấp thông tin về mục tiêu cho tàu chiến và các hệ thống phòng không, điều vẫn còn là hạn chế với những hệ thống radar thông thường. Hiện nay Nga đã lắp đặt một hệ thống Podsolnukh ở biển Caspian và một ở vùng Viễn Đông.

Cách đây ít lâu, tờ Svobodnaya Pressa cũng chỉ ra rằng, radar Podsolnukh phát ra các bước sóng ngắn nên rất có lợi thế trong việc phát hiện ra những máy bay tàng hình hiện đại như F-35. Ngoài ra, hệ thống này có thể làm việc liên tục trong 10 ngày và chỉ cần một đội điều khiển bao gồm 3 người là đủ để vận hành toàn bộ các tính năng.

Các radar tầm siêu xa đặt trên biển và duyên hải đang dần trở nên phổ biến ở các quốc gia có đường bờ biển dài, những nước muốn bảo vệ các vùng đặc quyền kinh tế của họ khỏi cướp biển, buôn lậu hay chống hoạt động đánh bắt cá trái phép.