Nga bác bỏ thông tin bán tàu chiến cho Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 16-5, một nguồn tin thuộc Cơ quan hợp tác quân sự - kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, nước này không cung cấp bất kỳ chiếc tàu chiến nào cho Triều Tiên trong những năm gần đây.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các phương tiện truyền thông cho hay các vệ tinh quân sự Mỹ đã phát hiện 2 chiếc tàu chiến mới nhất ở ngoài khơi bờ biển Triều Tiên và được cho là lớn nhất trong số những tàu đã được đóng ở đất nước này trong 25 năm qua.

Theo nguồn tin, Triều Tiên hiện nay đã có đủ khả năng về công nghệ để tự chế tạo các tàu lớp tàu “hộ tống - khu trục.”

Nga bác bỏ thông tin bán tàu chiến cho Triều Tiên ảnh 1

Ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một tàu chiến tại cảng Nanjin của Triều Tiên


Nguồn tin còn cho biết thêm rằng, Triều Tiên cũng đã nắm chắc kỹ thuật sản xuất các tàu ngầm cỡ nhỏ và siêu nhỏ, mà đây là dự án riêng của họ và không hề liên quan gì đến tàu ngầm đặc dụng lớp “Malyutka” của Liên Xô.

Hai chiếc tàu chiến mới của Triều Tiên vừa được phát hiện có sàn đỗ trực thăng và được trang bị hệ thống tên lửa chống tàu ngầm. Thông tin này do một trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học John Hopkins Washington, Mỹ công bố, sau khi phân tích những bức ảnh mới nhất chụp từ vệ tinh trong khoảng thời gian từ tháng 12-2013 và tháng 1-2014.

Theo đó, một chiếc tàu chiến neo tại cảng Nanjin, chiếc còn lại đậu ở cảng Nampo. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ những chiến hạm mới này liệu đã sẵn sàng phục vụ trong quân đội hay chưa.