Nga-Ấn Độ cùng đẩy nhanh việc phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5

ANTĐ-  Ấn Độ và Nga đã đồng ý loại bỏ các khác biệt, cùng tăng tốc độ thiết kế và sản xuất chung loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5.

2 nước Nga và Ấn Độ đã thống nhất vào năm 2012 về việc thiết kế và phát triển chung loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Mỗi nước sẽ chi tổng cộng 5,5 tỉ USD cho các công việc thiết kế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguyên mẫu và bay thử. Tuy nhiên, dự án này đã bị đình chỉ lại một thời gian sau khi cả 2 bên không thể thống nhất trong một số vấn đề.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga và Ấn Độ sẽ được phát triển dựa trên máy bay PAK-FA

Quyết định đẩy nhanh chương trình phát triển mới được đưa ra trong cuộc họp song phương giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Ấn Độ, Manohar Parrikar ở Hội nghị lần thứ 14 của Uỷ ban liên chính phủ Nga-Ấn về hợp tác kĩ thuật quân sự, diễn ra ở New Delhi vào hôm 21-1.

Phát biểu trước báo giới sau hội nghị ở New Delhi, ông Parrikar nói: “Chúng tôi đã quyết định đẩy nhanh tiến độ trong rất nhiều vấn đề”.

Nga hiện đã chế tạo 5 nguyên mẫu cho phiên bản ghế ngồi đơn. Phiên bản của Ấn Độ sẽ có 2 ghế ngồi, trong đó, một ghế cho phi công chính và ghế sau sẽ cho phi công điều khiển hệ thống vũ khí.

Ông Parrikar cũng nói với đại diện Nga rằng Không quân Ấn Độ muốn sở hữu các máy bay chiến đấu tàng hình vào khoảng năm 2024 đến 2025. Ấn Độ sẽ chế tạo khoảng 127 chiến đấu cơ loại này ở nhà máy của công ty Hindustan Aeronautics Limited. Toàn bộ dự án chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này sẽ có chi phí ước tính khoảng 25 tỉ USD.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất rằng Ấn Độ sẽ trao đổi thông tin về việc thực hiện các quy định an toàn bay với Nga trong sử dụng các chiến đấu cơ, máy bay vận tải và trực thăng. Việc trao đổi thông tin này là cần thiết do xảy ra hàng loạt tai nạn trong Không quân Ấn Độ, liên quan đến các vấn đề động cơ của máy bay chủ lực Sukhoi Su-30MKI.