Nên thử oxy trong máu ở trẻ sơ sinh

ANTĐ - Xét nghiệm đơn giản này sẽ phát hiện những khiếm khuyết về tim ngay trước khi trẻ sơ sinh được ra viện, các nhà khoa học Mỹ khuyến cáo. Dị tật tim là loại phổ biến nhất của dị tật bẩm sinh, chiếm tỷ lệ 1/100 số ca sinh trên toàn thế giới.

Trong 25% các trường hợp này, khiếm khuyết về tim có thể đe dọa đến tính mạng của trẻ. Nhưng chẩn đoán ngay sau khi sinh đôi khi bỏ lỡ việc phát hiện dị tật vì tim và phổi của bé tiếp tục trưởng thành trong vài ngày đầu sau khi sinh và thường không biểu hiện ra bên ngoài.

 Xét nghiệm oxy trong máu này được thực hiện bằng cách sử dụng một cảm biến ánh sáng nhỏ buộc vào cổ tay hay lòng bàn tay, bàn chân của bé. Theo các nhà khoa học nên được thực hiện ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh ít nhất 24 giờ sau khi sinh, khi bé tỉnh táo nhưng trước khi xuất viện. Nếu chỉ số oxy ít hơn 90% trong bàn tay hoặc chân hoặc mức độ dưới 95% tiếp tục giảm sau khi đo lặp đi lặp lại, tốt nhất liên hệ với bác sỹ chuyên khoa để tư vấn kiểm tra siêu âm tim.

Mỗi xét nghiệm chi phí khoảng 5-10 USD và mất khoảng 5 phút này hiện mang tính bắt buộc ở 2 bang New 

Jersey và Maryland, nước Mỹ. Một số nhà khoa học đang đề xuất áp dụng đại trà kỹ thuật này tại các khoa sơ sinh ở Mỹ.