- NATO: Nga cần “biết ý” hơn khi thực hiện các chuyến bay do thám
- Nga: NATO đang khuấy đảo vùng Baltic
- Không quân Nga sẽ tiếp nhận hàng loạt máy bay, trực thăng chiến đấu mới
Cuộc thảo luận bắt đầu với phiên họp của Uỷ ban NATO-Ukraine, trong đó khối đồng minh tuyên bố lại cam kết hỗ trợ chính trị và quân sự cho Ukraine.
Theo Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg, khối quân sự này đã chính thức công bố một gói hỗ trợ nhằm hiện đại hoá thiết bị cho quân đội Ukraine ở các mặt: hậu cần, an ninh mạng, chỉ huy, điều khiển và giao tiếp trong hệ thống thông tin, cũng như phục hồi và chăm sóc y tế cho các binh sĩ bị thương.
Trong cuộc họp của Hội đồng NATO, các bộ trưởng cũng bàn bạc về việc kéo dài sự hiện diện ở miền Đông Âu. Sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập về Nga vào tháng 3-2014, NATO đã liên tiếp điều động quân đội đến Đông Âu với lí do đảm bảo an ninh cho các đồng minh. Kể từ đó, theo ông Stoltenberg, các bài tập luyện thường được binh sĩ NATO tập luyện vài ngày một lần.
Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg
Một vấn đề quan trọng mà các lãnh đạo NATO cũn nhắc tới là quyết định thành lập một lực lượng phản ứng nhanh, hay còn gọi là lực lượng xung kích. Lực lượng mới này sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2016, sau khi các bộ trưởng quốc phòng xác định nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này vào năm 2015.
NATO cũng đưa vấn đề thực hiện sứ mệnh phi chiến đấu của khối đồng minh tại Afghanistan vào thảo luận và thay thế lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) đang làm nhiệm vụ tại đây. Kể từ tháng 1-2015, khối đồng minh sẽ không còn chiến đấu ở Afghanistan mà chỉ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tài chính và huấn luyện binh sĩ nước này. Tuy nhiên, chưa có thông tin về khung thời gian chính thức và số lượng binh lính được lên kế hoạch cho nhiệm vụ trên mặc dù các lãnh đạo NATO đã chính thức tuyên bố sứ mệnh mới vào tối 2-12, với sự góp mặt của Tổng thống Afghanistan Ghani Ahmadzai và Nhà điều hành cấp cao (Thủ tướng) Abdullah Abdullah.