Nga: NATO đang khuấy đảo vùng Baltic

ANTĐ -  Việc NATO xây dựng quân đội ở Đông Âu là hành động khiêu khích và làm bất ổn toàn bộ vùng Baltic, một trong những nơi an toàn nhất châu Âu, một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho hay. Trong khi đó, Tổng thư kí NATO cũng cáo buộc Nga đang thực hiện các bài diễn tập quân sự hung hăng gần biên giới NATO.

Nga và NATO tiếp tục đưa ra các lời cáo buộc lẫn nhau vào hôm 1-12, ngay trước phiên họp cấp bộ trưởng của NATO vào giữa tuần này.

Bằng việc mang ngày càng nhiều vũ khí tới Đông Âu, một trong số đó còn sức mạnh huỷ diệt, NATO đang làm ảnh hưởng đến an ninh khu vực, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexei Meshkov phát biểu trên tờ Interfax.

NATO đang tăng cường binh sĩ và thiết bị quân sự tới Đông Âu

“Chỉ huy quân đội NATO ở châu Âu, Tướng Philip Breedlove và những người như ông ấy đang làm điều gì vậy? Họ đang cố làm bất ổn một trong những khu vực yên bình nhất thế giới. Những cuộc tập trận, việc xây dựng lại căn cứ và điều máy bay ném bom chiến lược đang mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho nơi này”, ông Alexei Meshkov nói.

NATO đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng Baltics và nhiều quốc gia Đông Âu khác, sau khi cuộc khủng hoảng Ukraine làm quan hệ Moscow và Washington xuống mức xấu nhất từ sau chiến tranh lạnh. Khối đồng minh luôn khẳng định họ cần xây dựng bức tường phòng thủ để đề bảo vệ cho các nước NATO khỏi sự tấn công từ Nga.

Những nỗ lực này đã được được Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg ca ngợi, bên cạnh việc tiếp tục chỉ trích Nga liên tiếp xuất hiện gần các quốc gia NATO.
Nga: NATO đang khuấy đảo vùng Baltic ảnh 2Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg 

Moscow cho rằng, việc NATO mở rộng về phía đông đã vi phạm thoả thuận sau chiến tranh lạnh. Nga muốn khối đồng minh đảm bảo rằng Ukraine và Gruzia sẽ không gia nhập tổ chức quân sự này, tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết, ông không thể đưa ra lời hứa cho việc này.

NATO đã ngừng các hoạt động hợp tác với Nga kể từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine nổ ra và liên tiếp cáo buộc Moscow đang gửi binh lính và thiết bị quân sự đến cho lực lượng li khai ở miền đông Ukraine. Ngược lại, Nga tin rằng khối đồng minh NATO đang sử dụng cuộc nội chiến ở Ukraine, cũng như việc sáp nhập bán đảo Crimea về Nga, để kêu gọi các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng.