NATO không cố tình mở rộng về phía đông Âu

ANTĐ -Trong một bài phát biểu hôm 27-3, Tổng Thư kí NATO, Jens Stoltenberg cho biết NATO không hề mở rộng về phía đông, mà chính là các nước đông Âu muốn gia nhập khối quân sự. 

“Đó là do các nước độc lập đã tự gõ cửa và muốn làm thành viên của NATO. Không phải NATO tự mở rộng về phía đông mà là các nước đông Âu muốn gia nhập NATO và EU. Và các nước này có toàn quyền lựa chọn số phận của mình”, ông Stoltenberg nói với tạp chí Maclean của Canada.

NATO không cố tình mở rộng về phía đông Âu ảnh 1Tổng Thư kí NATO, Jens Stoltenberg
“Lựa chọn chính sách an ninh là quyền cơ bản của mọi nước, nếu Ukraine muốn gia nhập khối đồng minh, chúng tôi sẽ đánh giá lời đề nghị này. Do đó, lời ý kiến cho rằng EU thắng và Nga thua cuộc là một tư tưởng sai lầm”, lãnh đạo NATO cho hay.

NATO đã tăng cường hiện diện tại các nước đồng minh EU và gần lãnh thổ Nga trong thời gian gần đây, giữa những căng thẳng giữa Moscow và khối đồng minh về tình hình Ukraine và sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea.

Vào tháng 2-015, NATO đã tuyên bố sẽ tăng cường gấp đôi số lượng nhân sự trong lực lượng phản ứng nhanh lên 30.000 người và thành lập thêm các căn cứ chỉ huy gần lãnh thổ Nga.

Vào hôm 25-3, trong một hội nghị an ninh tại Washington, ông Stoltenberg đã lên tiếng quan ngại với hoạt động quân sự ngày càng bất thường và với tần suất ngày càng nhiều của Nga.

Ông Stoltenberg cho biết, đây chính là lí do NATO cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi xung đột có thể xảy ra bằng việc tăng cường sự gắn kết giữa các nước đồng minh.

Nhằm đáp trả lại NATO, Nga cũng khẳng định trong học thuyết quân sự sửa đổi của mình rằng sự xây dựng quân đội của NATO và Mỹ gần biên giới nước này là hành động đe doạ tới an ninh quốc gia. Moscow cũng tuyên bố nhiều kế hoạch hiện đại hoá quân đội và thường xuyên xuất hiện gần biên giới các nước thuộc khối đồng minh.