- Mỹ bác bỏ cáo buộc đứng sau hỗ trợ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ, NATO liệu có hành động?
- Nga chuẩn bị đưa trung đoàn tên lửa chiến lược RS-24 Yars vào trực chiến
Vấn đề NATO - Nga vẫn chưa bao giờ hết nóng
Hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức vào hai ngày 8/9-7 ở thủ đô của Ba Lan đã tập trung vào vấn đề quan hệ với Nga. Tại đây, các lãnh đạo NATO quyết định sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Đông Âu dựa trên cơ sở triển khai 4 tiểu đoàn quân đa quốc gia luân phiên ở Ba Lan và các nước vùng Baltic.
“Chúng tôi không chỉ nói về một vài tiểu đoàn. Chúng tôi đang triển khai các lực lượng phản ứng cực nhanh, lữ đoàn của Mỹ và lá chắn tên lửa ở Redzikowo. Trong những giai đoạn khó khăn, NATO có thể triển khai tới 10.000 quân ở Ba Lan. Đây là sự hỗ trợ quân sự rất đáng kể. Đối với chúng tôi, đây là một thay đổi địa chiến lược trong cán cân lực lượng ở Đông Âu”, Ngoại trưởng Waszczykowski bày tỏ.
Từ năm 2014, NATO đã tăng cường việc triển khai quân tại châu Âu, đặc biệt ở những quốc gia Đông Âu gần với Nga, xuất phát từ lý lẽ “Nga can thiệp thô bạo vào cuộc xung đột Ukraine”.
Trong khi đó, Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc, và cảnh báo NATO rằng việc tăng cường hiện diện quân sự ở gần biên giới Nga là một sự khiêu khích, đe dọa sự cân bằng quyền lực đã có và tạo đà cho một cuộc chạy đua vũ trang mới.