- Tỷ lệ tên lửa chiến lược mới của Nga sẽ đạt 100% vào năm 2020
- RS-24 Yars tiếp tục là nòng cốt của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
- Quân khu phương Tây của Nga tiếp nhận hơn 2.000 phương tiện quân sự
Hiện tại, các chuyên gia quân sự và công nghiệp đang thử nghiệm và lắp ráp các bộ phận tác chiến riêng biệt của tổ hợp tên lửa này, Đại tá Sytnik cho biết thêm.
"Vào tháng 12-2016, trung đoàn tên lửa số 92 được trang bị tổ hợp tên lửa cơ động RS-24 Yars sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ chiến đấu sau khi được đưa vào hoạt động”, ông Sytnik khẳng định.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars của Nga
Hồi tháng 5-2016, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, Đại tướng Sergey Karakayev cho biết, tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars sẽ chiếm một nửa sức mạnh chiến đấu của lực lượng này vào năm 2021 và tiếp tục là lực lượng nòng cốt của SMF.
“Đến cuối năm 2021, tên lửa RS-24 Yars sẽ chiếm một nửa sức mạnh của SMF. Nó sẽ là thành phần chính thay thế các tên lửa Topol chuẩn bị được loại khỏi biên chế. Tất cả các trung đoàn tên lửa của Nga sẽ nhận được phiên bản hệ thống phóng lưu động của RS-24 Yars, trong khi trung đoàn ở Tatishchevo và Kozelsk sẽ có thêm phiên bản đặt dưới hầm phóng cố định”, ông Karakayev cho biết.
Phiên bản tên lửa RS-24 Yars (NATO gọi là SS-27 Mod 2) hiện tại được cho là có thể mang được tới 10 đầu đạn dẫn hướng độc lập và có tầm bắn 11.000km.
So với phiên bản cũ, RS-24 Yars có thời gian tăng tốc nhanh hơn và vẫn sử dụng nhiên liệu rắn. Đầu đạn của tên lửa giờ đã có sức công phá lớn hơn nhiều cùng khả năng đổi hướng linh hoạt khiến nó rất khó bị đánh chặn.