Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Công an Hà Nội và Cơ quan Biên mậu Canada

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 6-5, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn Cơ quan Biên mậu Canada do bà Irene Serry - Tham tán công sứ kiêm Giám đốc Cơ quan Biên mậu Canada tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dẫn đầu.

Đi cùng đoàn công tác của Cơ quan Biên mậu Canada có bà Lisa Macintyre – Cán bộ liên lạc Cơ quan Biên mậu Canada tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cảm ơn chuyến thăm, làm việc của đoàn Cơ quan Biên mậu Canada với CATP Hà Nội, đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật hai quốc gia Việt Nam – Canada.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin, trong những năm gần đây, công dân, tổ chức của Canada sang thăm, làm việc, học tập và du lịch tại Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng phổ biến hơn. Do vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Canada và các quốc gia bạn bè trên thế giới là nhiệm vụ được Ban Giám đốc CATP Hà Nội chú trọng.

Bà Irene Serry tặng quàThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Bà Irene Serry tặng quàThiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Chính vì vậy, thời gian qua, không có những vụ việc tội phạm liên quan đến công dân Canada ở Việt Nam. “Thông qua thiết lập mối quan hệ của Chính phủ hai nước, chúng tôi coi trọng và cam kết đảm bảo ANTT, tuyệt đối an toàn cho công dân Canada đến thăm, làm việc, học tập và du lịch tại Hà Nội” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Liên quan đến vấn đề an ninh - quốc phòng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ mong muốn cơ quan thực thi pháp luật hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đặc biệt là trong công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm như ma túy, buôn người, vượt biên trái phép, tội phạm sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, tội phạm xuyên quốc gia…

Buổi làm việc thành công tốt đẹp, hứa hẹn sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới

Buổi làm việc thành công tốt đẹp, hứa hẹn sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian tới

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của CATP Hà Nội và cá nhân Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP, bà Irene Serry khẳng định, bản thân cảm thấy rất an toàn khi đến Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Đó là lý do mà Chính phủ Canada đã chọn đặt Cơ quan Biên mậu của quốc gia này tại Hà Nội.

Đại diện Cơ quan Biên mậu Canada cũng chia sẻ, dù biên giới địa lý giữa hai quốc gia khá xa nhau, nhưng hy vọng trong thời gian tới sẽ xác lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật hai nước, để đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Canada và công dân Canada tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, bà Irene Serry một lần nữa nhấn mạnh, Cơ quan Biên mậu Canada và Bộ An toàn Công cộng Canada sẽ phối hợp chặt chẽ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là an ninh - quốc phòng, đưa mối quan hệ hai quốc gia Việt Nam - Canada nói chung, Cơ quan Biên mậu Canada với CATP Hà Nội nói riêng lên tầm cao mới.