‘Nâng’ sức mạnh của Công an cơ sở

ANTD.VN - Phát biểu tại hội nghị triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã Dương Quang, Thượng tá Bùi Nam Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội nhấn mạnh rõ chủ trương của CATP và BCH CAH Gia Lâm, đó là nâng cao sức mạnh của Công an cơ sở.

Ngay sau hội nghị của Công an Thành phố điều động, tăng cường 137 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị cấp phòng, quận, huyện về đảm nhiệm chức danh Công an xã, Đảng ủy – Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm đã bắt tay triển khai mô hình tại xã Dương Quang; địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Hưng Yên,  Bắc Ninh,  dân số trên dưới 20.000 người, vốn tiềm ẩn phức tạp về an ninh nông thôn và tệ nạn.

Thượng tá Bùi Nam Hải chúc mừng Ban Công an xã Dương Quang

Thượng tá Bùi Nam Hải cho biết, từ năm 2017, Công an Thành phố đã bố trí thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; và Dương Quang là xã được chọn để triển khai điểm tại huyện Gia Lâm. Những thành công bước đầu của mô hình thí điểm chính là tiền đề để Ban chỉ huy Công an huyện Gia Lâm tiếp tục chọn xã Dương Quang thực hiện chủ trương của Công an Thành phố, đưa Công an chính quy về.

Theo đó, ngoài việc giữ nguyên đội ngũ hơn 20 Công an viên, từ đầu tháng 4 này, lực lượng Công an chính quy xã Dương Quang có 6 cán bộ, sỹ quan – biên chế từ các đội nghiệp vụ, thị trấn của Công an huyện Gia Lâm về - là những người có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết.

Công an xã Dương Quang chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện và Đảng ủy UBND xã. Cán bộ sỹ quan trong lực lượng có trách nhiệm tham mưu Đảng ủy – UBND xã Dương Quang trong lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, được sử dụng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Thay mặt Ban chỉ huy Công an xã Dương Quang, Trung tá Phạm Thanh Lâm – Trưởng Công an xã hứa với lãnh đạo Công an huyện và lãnh đạo xã Dương Quang sẽ xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, thường trực chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Bùi Nam Hải, sau xã Dương Quang, Công an huyện sẽ tiếp tục thực hiện lộ trình bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 19 xã còn lại của huyện.