Nắng nóng gay gắt 38 độ C ở Bắc bộ, áp thấp nhiệt đới đi xa Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay, ở khu vực Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 3/8, ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 45-60%.

Do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên hôm nay, ở khu vực Bắc bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão nhưng đang di chuyển ra xa Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão nhưng đang di chuyển ra xa Biển Đông

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, hôm nay có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi 38 độ C.

Nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 7/8; từ ngày b8/8 nắng nóng có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, vào đầu giờ sáng 4/8, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến rạng sáng mai, 5/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.