5 năm Hà Nội mở rộng địa giới hành chính:

Năng động hơn nữa để không ngừng vươn lên

ANTĐ - Hôm qua, 31-7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1-8-2008/1-8-2013).

Tốc độ phát triển kinh tế Hà Nội giai đoạn 2008-2012 đạt 9,51% gấp 1,5 lần mức bình quân cả nước
(Trong ảnh: Sản xuất linh kiện phụ trợ công nghiệp tại khu công nghiệp 
Kim Chung - Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội)

Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư 
Lê Hồng Anh cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Về phía TP Hà Nội, có Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh và hơn 2.000 đại biểu, đại diện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.
Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội Khóa XII về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. Bí thư Thành ủy cho biết, 5 năm qua, kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế của cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm trên 10% cả nước; tốc độ phát triển bình quân giai đoạn 2008-2012 đạt 9,51%, cao hơn 1,5 lần mức bình quân chung cả nước.
Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội, xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, diện mạo Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại từng bước trở thành hiện thực. Văn hóa - xã hội Thủ đô tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện tốt yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội được giữ vững trong mọi tình huống. Bí thư Thành ủy nói: “Những kết quả đạt được trong 5 năm qua khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đồng thời khẳng định mạnh mẽ những nỗ lực vượt bậc, minh chứng sinh động và thuyết phục cho tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Nhiều lo lắng, băn khoăn đặt ra trước và sau khi thông qua quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô dần được giải tỏa.”
Bên cạnh những thành tựu, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm trong công tác quản lý của thành phố. “Chúng ta vui mừng, trân trọng trước mỗi thành công và tiến bộ. Đồng thời, hàng ngày, hàng giờ chúng ta băn khoăn, trăn trở, tự phê bình nghiêm túc về những việc chưa làm được cùng với những yếu kém, khuyết điểm của mình.” 
Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, con đường phía trước đang mở ra với cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức, đòi hỏi Hà Nội phải chủ động, năng động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để không ngừng vươn lên; giải quyết tốt những nhiệm vụ cấp thiết trước mắt và những vấn đề cơ bản, chiến lược, lâu dài, để xây dựng, phát triển Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ TP.
“Thủ đô nâng lên một tầm vóc mới”

Năng động hơn nữa để không ngừng vươn lên ảnh 2
Việc hợp nhất Hà Nội, Hà Tây và một số địa phương liên quan đã tạo điều kiện, cơ hội, bổ sung nguồn lực, sức mạnh cho Hà Nội phát triển, chẳng những vẫn giữ được cái thế “rồng cuộn hổ ngồi”, “tiện hướng nhìn sông tựa núi” cha ông xưa đã đặt nền móng, mà còn nâng lên một tầm vóc mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, của thời đại. Chúng ta vui mừng thấy, Thủ đô Hà Nội hôm nay đã có thế và lực mới, với sức mạnh được nhân lên không chỉ từ quy mô, tiềm năng, thế mạnh sẵn có; từ những thành tựu đáng tự hào đạt được trong suốt quá trình phấn đấu bền bỉ những năm qua; từ sự giàu có của các giá trị lịch sử, văn hóa; mà cả từ truyền thống đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ các cấp, và sự đồng thuận to lớn của nhân dân. 
Đặc biệt, Trung ương đánh giá cao các kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thủ đô ngày càng vững mạnh. Các đồng chí đã phát huy truyền thống đoàn kết; chuẩn bị chu đáo, dân chủ và công khai, sớm ổn định tổ chức cán bộ ngay khi hợp nhất; kịp thời thống nhất các cơ chế, chính sách để Hà Nội tổ chức hoạt động bình thường ngay từ ngày 1-8-2008. Tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong việc không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của lãnh đạo Thành phố. Các đồng chí đã mạnh dạn và có nhiều sáng tạo trong công việc; biết lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo; xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, về tôn giáo, đất đai. Có nhiều tiến bộ trong công tác quản lý quy hoạch, lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng,... Hà Nội cũng là một trong những đảng bộ đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, với cách làm chủ động, sáng tạo, bước đầu đem lại những kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận. 
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, chúng ta vui mừng nhận thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đạt được trong 5 năm qua.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cơ bản đạt được, Hà Nội sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính cũng còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Tôi hoan nghênh tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tự phê bình và phê bình được thể hiện nghiêm túc trong báo cáo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Tôi chỉ muốn nói thêm rằng, các cấp, các ngành của Hà Nội, nhất là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Thành phố không được chủ quan, thỏa mãn về những kết quả đạt được mà cần nghiêm túc phân tích, làm rõ các nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm đó, để có biện pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời.  
(Trích phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng)
Năng động hơn nữa để không ngừng vươn lên ảnh 3

“Chúng ta vui mừng, trân trọng trước mỗi thành công và tiến bộ. Đồng thời, hàng ngày, hàng giờ chúng ta băn khoăn, trăn trở, tự phê bình nghiêm túc về những việc chưa làm được cùng với những yếu kém, khuyết điểm của mình.” 
Đồng chí Phạm Quang Nghị  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Đột phá phát triển hạ tầng giao thông
“5 năm qua, Hà Nội đã tập trung cao cho phát triển hạ tầng giao thông như xây dựng các tuyến vành đai 1,2,3 và nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ quan trọng, các cây cầu lớn vượt sông như Nhật Tân, Phù Đổng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thịnh đã và sắp hoàn thành, xe buýt mở rộng mạng lưới với 86 tuyến, vận chuyển được hơn 504 triệu lượt khách mỗi năm. Tình hình ùn tắc giao thông kéo dài cơ bản đã được giải quyết. Nội thành Hà Nội đã giảm ùn tắc từ 124 điểm xuống còn 67 điểm. Tai nạn giao thông hàng năm tại Hà Nội đều giảm cả 3 chỉ tiêu.”
(Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Quốc Hùng)
Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao
“Việc mở rộng địa giới hành chính Thủ đô mang lại hiệu quả to lớn cho sự nghiệp phát triển Thủ đô và sự đổi thay mang tính toàn diện ở mỗi quận, huyện, thị xã. Tại Đan Phượng, công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Người dân cũng rất hào hứng, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã đóng góp 75 tỷ đồng và có 179 hộ tình nguyện hiến đất. Với tiềm năng, lợi thế huyện ven đô, Đan Phượng quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu là “huyện nông thôn mới” của Thủ đô. 
(Bí thư huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Xuân Cửu)
Đô thị thay da đổi thịt
“Sau 5 năm Hà Nội mở rộng, phường Đức Giang, quận Long Biên đã thay da đổi thịt. Diện mạo phường đã đổi thay nhanh chóng. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Những tuyến đường, công trình mang dáng dấp đô thị hiện đại, sầm uất đã hiện hữu tại của ngõ phía Đông Bắc Thủ đô. Hệ thống chiếu sáng, nước sạch cũng được đầu tư đầy đủ. Số công trình được cấp phép xây dựng trong 5 năm qua đạt từ 96-98%. Số công trình sai phép, không phép đều được xử lý triệt để.”
(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đức Giang – Long Biên – Nguyễn Đình Đạt)