Nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm ngay từ mỗi mái ấm gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) phối hợp UBND phường Thanh Xuân Nam vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và ký giao ước thi đua của các tổ dân phố trên địa bàn.

Trao đổi với PV ANTĐ, Thượng tá Đinh Tuấn Thành – Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, thời gian qua, CAQ luôn chú trọng phát triển, phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, yếu tố quan trọng là “tự phòng” ngay trong nhận thức, ý thức của người dân. Mà muốn “tự phòng” tốt, không gì khác người dân phải được trang bị kiến thức, kỹ năng tốt để tạo được “sức đề kháng” trước các loại tội phạm. Trách nhiệm trang bị kỹ năng đó, trước hết thuộc về lực lượng Công an.

Đảng ủy - UBND phường Thanh Xuân Nam phát động phong trào thi đua tới toàn thể lực lượng cán bộ cơ sở nhằm tuyên truyền tới 100% hộ dân về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các loại tội phạm khác.

Đảng ủy - UBND phường Thanh Xuân Nam phát động phong trào thi đua tới toàn thể lực lượng cán bộ cơ sở nhằm tuyên truyền tới 100% hộ dân về phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các loại tội phạm khác.

Vẫn theo Thượng tá Đinh Tuấn Thành, công tác tuyên truyền đến người dân, đến cán bộ cơ sở không phải là mới. Vì vậy, điều quan trọng đặt ra là hiệu quả của tuyên truyền; phải tránh hình thức, phải làm sao để người dân, cán bộ cơ sở thấy được, hiểu được và làm được, sau hội nghị tuyên truyền. Đây chính là yêu cầu mà Đảng ủy - Ban Chỉ huy CAQ Thanh Xuân đặt ra đối với CAP Thanh Xuân Nam, trong kế hoạch tham mưu Đảng ủy, UBND, BCĐ 138 phường tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và ký giao ước thi đua của các tổ dân phố trên địa bàn. Cách làm của phường Thanh Xuân Nam sẽ được rút kinh nghiệm để nhân rộng toàn bộ 11 phường trên địa bàn quận.

Thượng tá Nguyễn Thế Bảy chia sẻ tại hội nghị những câu chuyện - vụ án mang tính thời sự, giúp cảnh báo, cảnh giác đến người dân

Thượng tá Nguyễn Thế Bảy chia sẻ tại hội nghị những câu chuyện - vụ án mang tính thời sự, giúp cảnh báo, cảnh giác đến người dân

Quán triệt tinh thần đó, CAP Thanh Xuân Nam đã tham mưu cấp ủy chính quyền cơ sở tính toán hợp lý ngay từ khâu chọn địa điểm tổ chức hội nghị - hội trường lớn Trường Đại học công nghệ GTVT – nơi có khuôn viên đủ rộng để mời được đông đảo nhất các ngành, đoàn thể, cán bộ cơ sở và đại diện các khu dân cư, hộ gia đình.

Trong buổi sáng ngày cuối tuần, lần lượt mọi người đã nghe Thượng tá Nguyễn Thế Bảy – Phó trưởng CAQ Thanh Xuân; đồng chí Chu Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường; Trung tá Luyện Huy Hoàng - Đội phó đội CSHS CAQ Thanh Xuân, chia sẻ những vấn đề, thông tin, kinh nghiệm, cũng như thủ đoạn của các loại tội phạm “nóng”: giả danh Công an, Kiểm sát viên lừa đảo chiếm đoạt tiền; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm phạm công nghệ cao; tội phạm đột nhập, trộm cắp…

Thông qua những vấn đề, thông tin, câu chuyện đầy tính thời sự, lãnh đạo CAQ và UBND phường Thanh Xuân Nam chuyển tải thông điệp: Đảm bảo ANTT ở cơ sở là hết sức quan trọng và cần thiết. Lực lượng Công an phải dựa vào cán bộ chủ chốt, dựa vào dân. Cán bộ cơ sở chính là nòng cốt, là quần chúng ưu tú, giúp Công an nắm tình hình sát nhất. Cán bộ cơ sở là chỗ dựa cho lực lượng Công an phường.

Hội trường không còn chỗ trống

Hội trường không còn chỗ trống

Với phường Thanh Xuân Nam, theo đánh giá của các cấp lãnh đạo, đặc biệt ghi nhận của nhân dân, nhiều năm qua, địa bàn đã xây dựng, triển khai hiệu quả các Đề án, chuyên đề phòng chống tội phạm. Như: “Đấu tranh phòng, chống trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn tại các khu chung cư, nhà thuê trọ trên địa bàn”; Mô hình “ Tổ tuần tra nhân dân”; Vận động nhân dân phối hợp lắp đặt mô hình“Camera an ninh”; Chuyên đề “Vận động nhân dân mở lối thoát nạn ở các khu chung cư cao tầng”…

Không chủ quan, thường xuyên nêu cao ý thức cảnh giác,l ãnh đạo CAQ và UBND phường hướng đến sự đổi mới và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an phường với các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội theo hướng thường xuyên, cụ thể và thực chất. tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chỉ đạo sơ, tổng kết kịp thời việc thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác bảo ANTT.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các nội dung công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện những nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT cụ thể tại địa bàn như: tố giác tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn và đặc xá tái hòa nhập cộng đồng... Yêu cầu quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là phải có sản phẩm cụ thể, như cách làm hay, mô hình mới hiệu quả…