Nâng cao văn hóa ứng xử cho lực lượng CSGT, CSTT

ANTĐ - Nằm trong các hoạt động của Cụm thi đua số 6 do CAQ Cầu Giấy, Hà Nội làm Cụm trưởng, sáng nay 16-6, Cụm thi đua số 6, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nói chuyện, tọa đàm nâng cao văn hóa ứng xử, cách xử lý các tình huống của CSGT, CSTT khi thực thi nhiệm vụ. Dự hội nghị có đông đủ chỉ huy của Công an 12 quận thuộc Cụm thi đua số 6 cùng tất cả CBCS thuộc lực lượng CSGT, CSTT.

Trong vai trò khách mời, diễn giả, Thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã truyền đạt cho gần 300 CBCS thuộc lực lượng CSGT, CSTT của Công an 12 quận thuộc Cụm thi đua số 6 những văn bản mới nhất liên quan đến quy trình công tác, nghị định xử phạt vi phạm hành chính.

Đại tá Nguyễn Việt Tiến, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, thay mặt đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 nhấn mạnh tới sự cần thiết trong việc tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng ứng xử cho CSGT, CSTT

Đáng chú ý, đại diện Phòng CSGT cũng dành rất nhiều thời gian chia sẻ về văn hóa ứng xử của người CSGT, CSTT trong quá trình làm nhiệm vụ; những tình huống có thể phát sinh khi tiếp xúc với nhân dân, người vi phạm cũng như cách giải quyết trên tinh thần cương quyết, linh hoạt, đúng quy trình, quy định, điều lệnh công tác, nâng cao văn hóa ứng xử.

Cũng tại Hội nghị, đại diện Phòng CSGT đã giải đáp rất nhiều những thắc mắc, câu hỏi của các CBCS. Thượng tá Trịnh Văn Sỹ đồng thời cũng đánh giá rất cao vai trò của lực lượng CSGT, CSTT của Cụm thi đua số 6 trong công tác đảm bảo ATGT trên địa bàn các quận nội đô.

Thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội truyền đạt những kỹ năng ứng xử của CSGT cho lực lượng CSGT, CSTT của Công an 12 quận thuộc Cụm thi đua số 6

Thông tin với PV, Thượng tá Trịnh Văn Sỹ đánh giá cao công tác chuẩn bị, ý tưởng của CAQ Cầu Giấy với vai trò là Cụm trưởng Cụm thi đua số 6. Với 12 Công an quận trên địa bàn thành phố, Cụm thi đua số 6 có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT, ANTT của CATP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Việc tổ chức nâng cao những kỹ năng và văn hóa ứng xử cho lực lượng CSTT, CSGT là vô cùng cần thiết, quan trọng, góp phần giúp cho CBCS thường xuyên làm nhiệm vụ ngoài đường, tiếp xúc với nhân dân hiểu, nắm vững quy trình, quy định công tác, nâng cao kỹ năng ứng xử, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như hỗ trợ cho Phòng CSGT trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Thủ đô...