Nâng cao kỹ năng tác chiến cho Đội phòng cháy chữa cháy tình nguyện tại 222 khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhằm xử lý hiệu quả công tác an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư, Công an quận Long Biên, Hà Nội thực hiện kế hoạch tăng kỹ năng chiến đấu, ứng phó với hỏa hoạn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tình nguyện trên địa bàn đợt 1 năm 2023.
Lực lượng Công an quận Long Biên tập huấn cho lưc lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện

Lực lượng Công an quận Long Biên tập huấn cho lưc lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện

Theo đó từ ngày 16-3 đến nay, lực lượng Công an đã tập huấn cho 236 cho người là đại diên của lưc lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện tại 14 phường, với 222 khu dân cư.

Qua đợt tập huấn, lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện các phường được tập huấn các nội dung cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trong đó tập trung vào các nội dung về các văn bản pháp luật mới về công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện, cách thức sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện cứu hoả được trang bị, các đội hình phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ bản…

Theo ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên: “Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn dần được củng cố và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Với sự nỗ lực của các hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Để phát huy tốt nhiệm vụ quan trọng này, đặc biệt đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện cần tích cực học tập, nâng cao kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào thực tế, đây chính là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong việc sẵn sàng xử lý có các tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn mình phụ trách.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền về phòng cháy chữa chay và cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư. Yêu cầu lực lượng phòng cháy chữa cháy tình nguyện phối hợp với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nan cứu hộ, Công an quận Long Biên rà soát, điều tra cơ bản các cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ đó đưa ra số lượng tổ liên gia an toàn PCCC, các điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ nhỏ trên 50m xe chữa cháy không tiếp cận được.

Dự kiến, trong 10 ngày (từ ngày 11 đến 26-5). Công an quận Long Biên tiếp tục tập huấn phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tình nguyện trên địa bàn đợt II năm 2023 với các kỹ năng nâng cao xử lý cháy nổ với tình huống phức tạp đòi hỏi tính chuyên nghiệp và kỷ luật trong mọi thao tác.