Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

ANTĐ - Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo 138/TP, nhấn mạnh yêu cầu này tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối quận quý I-2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II, tổ chức hôm qua 9-5.

 

 Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Trưởng ban chỉ đạo 138/TP chủ trì hội nghị 

Theo sự phân công, Đại tá Đặng Văn Vượng -Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối quận quý I-2016; trong đó nêu, phân tích và đánh giá toàn diện kết quả các mặt công tác trong các tháng đầu năm 2016, gồm công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác vận động toàn dân tham gia đảm bảo ANTT; kết quả thực hiện các nghị quyết liên tịch, chuyên đề phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể; công tác duy trì, củng cố hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt; công tác thi đua, khen thưởng.

Điểm nhấn trong hoạt động, kết quả của Ban chỉ đạo 138 khối quận thời gian qua là đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình công tác năm của Ban chỉ đạo 138/TP; đã quan tâm, hướng dẫn xây dựng, củng cố các mô hình, chuyên đề và làm tốt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác thi đua, khen thưởng, biểu dương điển hình tiên tiến những quần chúng có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được thực hiện kịp thời, chính xác, có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua chung.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị đã trình bày tham luận, bổ sung những ý kiến, đề xuất vào báo cáo chung của Ban chỉ đạo 138/TP, đồng thời nêu định hướng trọng tâm công tác thời gian tới.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Ban chỉ đạo 138 các quận đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nơi còn hạn chế; việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng nòng cốt chưa kịp thời…

Đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo 138/TP đã gợi mở, giao 5 nhiệm vụ trọng tâm với các quận trong thời gian tới như tăng cường phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải nắm chắc tình hình, triển khai kế hoạch của CATP về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANCT, TTATXH, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐNĐ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, Ban tổ chức đã triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm công tác công an thực hiện Nghị định số 38/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố.