5 năm qua, lực lượng Công an và Hội LHPN thành phố Hà Nội các cấp đã phối hợp thực hiện có hiệu quả những nội dung của NQLT01. 7.000 lượt đối tượng là thanh, thiếu niên hư, chậm tiến, mắc tệ nạn xã hội đã được giúp đỡ, trong đó có hơn 5.000 trường hợp tiến bộ tái hòa nhập tốt với cộng đồng. Bên cạnh việc duy trì và nhân rộng 200 mô hình điểm về phòng chống tội phạm, các hội phụ nữ cơ sở đã cung cấp 2.500 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra khám phá các vụ án liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em, đối tượng vị thành niên vi phạm pháp luật.
Đại tá Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ công an và Hội LHPN cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung biện pháp hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của việc thực hiện NQLT01, góp phần vào công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm chung của thành phố.