Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra trên thị trường chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 321 đoàn thanh tra, kiểm tra, qua đó ban hành 2.731 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chuyển nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra xử lý.

Thông tin trên được lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra tại Hội nghị thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán năm 2025, ngày 25/7/2025.

Hội nghị thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán năm 2025 được tổ chức ngày 25/7

Hội nghị thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán năm 2025 được tổ chức ngày 25/7

Theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, từ năm 2020 đến nay, UBCKNN đã triển khai 321 đoàn thanh tra, kiểm tra (258 đoàn kiểm tra, 53 đoàn thanh tra, trong đó có 75 đoàn kiểm tra giao dịch có dấu hiệu bất thường trên thị trường); ban hành 2.731 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chuyển nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra xử lý.

Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, củng cố niềm tin thị trường.

“Trong thời gian tới, công tác thanh tra, giám sát sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, yêu cầu mới, đòi hỏi sự linh hoạt và chuyên nghiệp cao hơn. Chúng ta cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý; chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác giám sát, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát” - Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Còn theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương, ngay từ khi thành lập, ngành Chứng khoán đã chú trọng công tác thanh tra, giám sát; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, bộ máy để thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán. Chủ tịch UBCKNN đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên TTCK trong thời gian qua.

Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh thời gian qua, việc tổ chức bộ máy của ngành Chứng khoán nhận được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính.

UBCKNN là một trong 4 đơn vị được cho phép thành lập tổ chức Thanh tra trong bộ máy tổ chức để đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế về phát triển thị trường chứng khoán minh bạch. Hệ thống thanh tra, giám sát về chứng khoán đã được tổ chức hoàn chỉnh với các phòng giám sát tại Sở GDCK và Ban thanh tra, Ban giám sát tại UBCKNN.

Để phát huy được những thành quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, giám sát trong thời gian tới, Lãnh đạo UBCKNN đề nghị các đơn vị giám sát, thanh tra của UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cần bám sát Luật Thanh tra và Luật chứng khoán, Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn liên quan, kịp thời kiện toàn, xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện thể chế, quy trình, quy chế về công tác giám sát, thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán;

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện công cụ giám sát, xây dựng hệ thống giám tổng thể theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị nhằm phân tích, cảnh báo, phát hiện dấu hiệu vi phạm trên thị trường chứng khoán; tổ chức hiệu quả giám sát giao dịch chứng khoán theo 3 cấp;

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho nhà đầu tư, công ty đại chúng, các thành viên thị trường về các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các đơn vị của UBCKNN, giữa các đơn vị của UBCKNN với các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC, trao đổi kịp thời để chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong phối hợp giám sát, thanh kiểm tra.

Đồng thời, Lãnh đạo UBCKNN cũng đề nghị các đơn vị của Bộ Công an; cơ quan Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, các Sở Giao dịch chứng khoán, VSDC thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt các phương thức, thủ đoạn, vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán.