Nâng cả đầu óc lên

ANTĐ - Thời tiết nắng nóng chỉ nên nói những chuyện nhẹ nhàng, “mát mẻ” để hạ nhiệt, hạ hỏa đầu óc.

- Khổ nỗi bức xúc chất chứa nóng trong người, ngoài cũng nóng nếu không xả ra sẽ dễ mắc chứng… thiên đầu thống.

- Nghe tin này đầu ông sẽ đỡ bốc hỏa. Hai mươi năm tới, chiều cao trung bình của nam thanh niên nước ta sẽ được nâng lên 168,5cm và nữ là 157,5cm.

- Sao không đẩy thời gian và chiều cao nhanh hơn, cao hơn? Các nước có đứng chờ mình đâu, đến lúc đó dân ta vẫn bị xếp hạng thấp bé, nhẹ cân.

- Tăng chiều cao đâu phải là dùng phẫu thuật mà phải có cả một đề án, lộ trình được Chính phủ thông qua, từng bước phát triển thể lực, tầm vóc nâng cao chất lượng giống nòi. Đề án này tiêu tốn 6.000 tỷ đồng.

- Nếu như có thêm hàng nghìn tỷ đồng thất thoát, lãng phí, tham nhũng chắc chắn không phải mất 20 năm, tầm vóc người Việt sẽ sánh vai với các nước láng giềng.

- Tiền là đầu tiên nhưng không phải có thể “mua” được chiều cao ngay. Theo nghiên cứu của các nước, châu Á đã thực hiện thành công nâng chiều cao thì yếu tố quyết định đến thể lực và tầm vóc con người gồm dinh dưỡng 31%, di truyền 23%, thể thao 20%, môi trường và tâm lý xã hội chiếm 26%.

- Đối chiếu vào ta quả là đúng thật. Ăn vô tội vạ, uống lấy uống để, thậm chí béo phì, dư thừa mà vẫn không cao lên được mấy.

- Người cao mà đầu óc, nhận thức thấp thì càng nguy hại. Nâng chiều cao, tầm vóc rất cần, nhưng phải nâng cả đầu óc lên.