Nạn nhân bị tấn công tình dục ít được điều trị đau

ANTĐ - Chỉ 1/3 số nạn nhân bị tấn công tình dục được dùng thuốc để làm giảm sự khó chịu, đau đớn.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy mặc dù hầu hết các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục thường bị đau khủng khiếp sau khi bị tấn công song chưa tới 1/3 số nạn nhân được dùng thuốc để làm giảm sự đau đớn, khó chịu này.

Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill đã đánh giá sự phân bố và mức độ nặng của đau mà những phụ nữ ≥ 18 tuổi bị tấn công tình dục trong vòng 48 giờ trước đó và hiện đang được kiểm tra y tế.

Những phụ nữ này được hỏi về mức độ đau chia theo thang điểm từ 1-10 mà họ cảm nhận trên 8 vùng của cơ thể.

Kết quả cho thấy phần lớn phụ nữ bị đau nặng hoặc vừa sau khi bị lạm dụng tình dục. Hơn 1/2 số đối tượng thông báo đau ít nhất ở 4 điểm trên cơ thể song chưa tới 1/3 số đối tượng được điều trị bằng các thuốc giảm đau.

Các nhà nghiên cứu khuyên rằng những nạn nhân của các vụ tấn công tình dục nên được hỏi về mức độ đau và được điều trị bằng các thuốc kháng viêm phi steroid hoặc thuốc giảm đau để làm giảm nỗi đau về thể chất và tinh thần mà họ phải trải qua.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Pain.