Nạn móc túi trên xe buýt: Không thể vô cảm đứng nhìn

ANTĐ - Nạn móc túi lộng hành trên xe buýt đã trở thành nỗi sợ hãi của những người đi xe buýt. Nhiều người nhìn thấy đám móc túi này ngang nhiên hoành hành nhưng không dám lên tiếng. Vậy có dẹp được nạn móc túi không? Câu trả lời là có nếu như có sự vào cuộc của cơ quan công an, các lái xe buýt và quan trọng là sự lên tiếng của những người dân.

Lộng hành trên xe buýt

Mới đây, clip một nam thanh niên khổ sở van xin kẻ móc túi trên xe buýt được đưa lên mạng đã  gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn móc túi trên xe buýt Hà Nội. Điều đáng nói là những kẻ “cướp ngày” này hoạt động ngày càng trở nên ngang nhiên, thậm chí bọn chúng còn có những động tác đe dọa người đi xe buýt. Ngay cả khi bị phát hiện, những kẻ móc túi này không hề e ngại mà thậm chí còn thẳng tay hành hung nạn nhân.

Cảnh tượng ngược đời trên diễn ra trên một tuyến xe buýt giữa Thủ đô Hà Nội, được một người dân ghi lại vào 14-10. Nạn nhân là một nam thanh niên chừng ngoài 20 tuổi, gương mặt thất thần, hớt hải chạy lên cửa chiếc xe buýt ngay khi chiếc xe chuẩn bị rời bến. Miệng nói mà như khóc, nạn nhân này luôn miệng van xin: "Anh ơi, túi em không có tiền đâu... Anh ơi, cho em xin lại cái bằng lái xe thôi"... Nhưng không có hồi đáp.

Tương tự, trước đó, khoảng 7h30, ngày 23-7, nhiều người dân sống và kinh doanh gần bến trung chuyển xe buýt Cầu Giấy chưa  quên câu chuyện anh Nguyễn Công Vinh (ở tổ 18 Láng Thượng, quận Đống Đa) cùng con trai là Nguyễn Công Lộc đến trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy để đi xe buýt tuyến 7 ra sân bay Nội Bài. Khi đang lên xe, anh Vinh bị một đối tượng lợi dụng sơ hở móc túi quần sau lấy cắp 1 chiếc ví da, bên trong có một số giấy tờ tùy thân và khoảng 8 triệu đồng. Khi anh Vinh phát hiện bị mất ví đã quay lại thì thấy 3 đối tượng đang truyền tay nhau chiếc ví của anh. Anh Vinh đã giữ được một đối tượng. Con trai anh Vinh đã lao vào giúp bố thì bị một số đối tượng khác đánh, nhằm giải cứu cho đồng bọn. Các đối tượng lợi dụng lúc lộn xộn đã chạy thoát. Thật đáng trách là, lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến nhưng không ai đến giúp bố con anh chống trả và bắt đối tượng móc túi. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm tại trạm trung chuyển này, các đối tượng móc túi thường hoạt động rất ngang nhiên, trước mặt nhiều người, nhưng hầu hết những người chứng kiến chỉ im lặng, mặc cho cái xấu hoành hành…

Theo ghi nhận của phóng viên,  thì thời gian gần đây, các đối tượng móc túi hoành hành dữ dội hơn. Thủ đoạn của bọn chúng là  hoạt động theo nhóm thường có khoảng 3-5 đối tượng, đội mũ để che một phần khuôn mặt. Cũng có khi trong nhóm có cả đối tượng nữ để trà trộn vào hành khách tránh sự nghi ngờ. Để dễ hoạt động, bọn này thường  mặc quần áo bộ đội, đem theo túi, hoặc vắt áo ở bên tay, hoặc đeo nón ở tay để dùng che tay khi móc túi hành khách. Bọn chúng thường đứng ở cửa lên xuống hoặc ở các bến chờ xe buýt. Tranh thủ lúc lên xuống đông đúc, bọn chúng cố tình chen lấn xô đẩy để hành khách quên mất cảm giác bị động chạm và trong lúc chen lấn đó bọn chúng bắt đầu hành động. Không chỉ có móc túi, bọn chúng còn kẹp dao lam vào giữa hai ngón tay, rồi vuốt nhẹ vào túi hành khách để móc tiền, điện thoại, ví… Đối tượng mà bọn móc túi  thường hướng đến là những người ít đi xe buýt, hoặc trông bộ dạng có vẻ từ xa đến, hoặc những người trung tuổi. Còn những người đi xe buýt hàng ngày, bọn chúng thường “lờ” đi vì biết không thể làm ăn gì. Sau khi lấy được đồ, bọn chúng chuyển nhanh cho đồng bọn, rồi nhanh chóng… xuống xe khiến hành khách khi phát hiện ra bị mất tài sản không thể tìm được.

Kiên quyết xóa bỏ

Với đặc thù hoạt động theo nhóm và thường xuyên trên các tuyến xe buýt nên hầu hết, các đối tượng móc túi hay cờ bạc bịp trên xe buýt là các lái xe đều thuộc mặt, thậm chí những người thường xuyên đi xe tháng cũng biết mặt bọn này. Nhưng khi bọn chúng lộng hành, không phải ai cũng dũng cảm hô hoán bắt giữ vì sợ bị trả thù. Rất hiếm khi bọn chúng bị bắt. Lái xe nào có trách nhiệm khi nhìn thấy các đối tượng móc túi thì còn thông báo cho hành khách đề phòng cảnh giác, lái xe nào “buông” thì cũng thôi. Hơn nữa, bọn chúng thường trà trộn với tư cách là hành khách nên lái xe cũng không có quyền cầm chúng lên xe buýt.

Những ngày qua, Phòng CSHS – CATP Hà Nội đã phối hợp với Thanh tra Tổng công ty Vận tải Hà Nội liên tục tổ chức trấn áp các đối tượng hoạt động trộm cắp móc túi trên các tuyến xe buýt. Ngoài những biện pháp nêu trên, Phòng CSHS còn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức dán hàng nghìn thông báo đăng tải các số điện thoại “đường dây nóng” 0.977.778.189 của công an và những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cũng như các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tội phạm trộm cắp móc túi trên xe ô tô buýt và tại các điểm đỗ, trạm trung chuyển xe buýt trên địa bàn thành phố nhằm giúp hành khách hiểu rõ và tích cực phối hợp với cơ quan công an đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động tội phạm. Qua việc làm mạnh tay của cơ quan công an và công ty vận tải, các đối tượng cùng đã “chờn” và tạm thời không dám hoạt động để nghe ngóng.

Tuy nhiên để có những chuyến xe buýt an toàn và “sạch”, xóa tận gốc bọn móc túi  thì lực lượng công an cần làm tốt công tác điều tra rà soát và trấn áp các đối tượng. Truy bắt và xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội. Ngành giao thông vận tải cũng cần trang bị cho lái xe nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, nhắc nhở cho hành khách khi thấy đối tượng nghi vấn. Có hệ thống loa để lái xe nhấn nút tự động thông báo cho hành khách cảnh giác đề phòng khi thấy đối tượng móc túi lên xe buýt. Và một điều hết sức quan trọng là bản thân các hành khách phải nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản của mình và dũng cảm đấu tranh tố giác với tội phạm. Nếu như tất cả mọi người đều chung tay trấn áp tội phạm thì chắc chắn sẽ triệt xóa được loại tội phạm này. Không có lẽ gì lại cứ để cái xấu, cái ác hoành hành mà tất cả chúng ta lại vô cảm đứng nhìn như vậy.

Ông Trần Ngọc Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ Giao thông vận tải): Không có lý gì khó để bắt đối tượng

Chỉ cần 15 phút đứng ở điểm chờ xe buýt là đếm được có bao nhiêu tên móc túi, chúng hoạt động rất công khai. Lâu nay, nạn móc túi, ăn cắp tài sản của khách đi xe buýt tại các điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, Long Biên diễn ra nghiêm trọng cả về mức độ và thủ đoạn. Thực trạng này gây nhiều bức xúc đối với hành khách, làm ảnh hưởng lớn an ninh trật tự trên xe và khu vực. Nhiều người đi xe buýt thường xuyên chẳng lạ gì chúng. Thậm chí, có người còn bắt tận tay các đối tượng móc túi khi chúng đang móc túi mình... Những bà hàng nước ngồi gần đó chắc chắn biết rõ, thậm chí thuộc tên từng kẻ móc túi. Kẻ gian nhiều tới mức hành khách cũng quen mặt, nên không có lí gì khó trong việc bắt chúng. Cần phải bố trí lực lượng trực chốt ở các điểm trung chuyển để đảm bảo an ninh trật tự và văn minh xe buýt.

Bà Ngô Thị Minh - Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Nên gắn camera theo dõi

Tôi nghĩ để tình trạng móc túi trên xe buýt xảy ra, các cơ quan chức năng Hà Nội chắc cũng không khỏi nhức nhối và trăn trở. Công ty quản lý xe buýt cũng phải có những biện pháp bảo vệ hành khách của mình trên xe, chẳng hạn phải có camera theo dõi, hay lái xe và phụ xe cũng nên phối hợp với quần chúng ngăn chặn tệ nạn này... Rồi báo chí cũng lên tiếng để cộng đồng cùng lên tiếng đấu tranh. Một điều quan trọng nữa, chính người đi xe buýt cũng cần phải có những kiến thức, có kỹ năng tự bảo vệ mình, trong đó có bảo vệ tài sản gắn với mình và quan trọng là có ý thức tố giác tội phạm.

Luật sư Ngô Văn Minh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Xử phạt chưa đủ sức răn đe

Hiện nay việc xử lý những đối tượng trộm cắp trên xe buýt cũng đang gặp phải nhiều vấn đề. Theo đó, những đối tượng bị bắt quả tang chỉ có thể truy tố khi giá trị tài sản trên 2 triệu đồng. Dưới 2 triệu đồng thì chỉ có thể  xử phạt hành chính. Do đó, chúng bị bắt lại thả, thả rồi lại hoạt động. Bên cạnh đó là nhiều loại tội phạm tràn về Hà Nội hoạt động rất khó kiểm soát, đạo đức lối sống của một bộ phận hiện nay xuống cấp. Vì vậy nên tội phạm này vẫn ngang nhiên hoạt động. Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa thì pháp luật cũng cần tăng mức hình phạt đủ sức răn đe và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội.

Anh Nguyễn Văn Huy, Lái xe Công ty Transerco Hà Nội: Khóa cửa xe bao vây đối tượng

 Đa phần những đối tượng trộm cắp, móc túi nhìn là biết ngay. Biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất của các lái phụ xe là  mỗi khi khách kêu bị mất tài sản, chúng tôi sẽ khóa trái cửa lên xuống xe buýt để lực lượng cảnh sát hóa trang kiểm tra. Nhưng chúng thường phi tang vật chứng trộm cắp nên cũng rất khó trong việc bắt quả tang.

Nguyễn Huy Hoàng, SV khoa Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội: Không dám tố cáo

Hàng ngày tôi thường bắt xe buýt đi học và rất nhiều lần tôi được chứng kiến cảnh móc túi ngay trên xe. Tuy tận mắt chứng kiến nhưng tôi cũng chưa một lần dám tố cáo hành vi của chúng. Vì sợ nhất là chúng làm liều với mình thì nguy và tìm cách trả thù. Tôi biết tại trạm dừng trước cổng trường ĐH Bách khoa trên đường Giải Phóng thường xuất hiện hai phụ nữ trung tuổi hành nghề nhưng tôi không dám tố cáo.