Nam thanh niên không bằng lái ô tô Mercedes “tông” chết 2 người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tự ý lấy xe ô tô của mẹ nuôi khi không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đi mua hoa, Long gây tai nạn khiến 2 người đàn ông tử vong… 

Khép lại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Đức Long (SN 2002, trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị hại trong vụ án là 2 người đàn ông, trong đó có 1 người nước ngoài.

Quá trình xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, Trần Đức Long chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép lái xe (bằng lái) ô tô. Hàng ngày thanh niên này sống cùng mẹ nuôi là chị Phạm Thị Thu P (SN 1981), tại một căn hộ chung cư, thuộc phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và là nhân viên quán bar Grammy ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

Khoảng 22h30 ngày 20-10-2019, chị Phạm Thị Thu P điều khiển ô tô hiệu Mercedes C300 đến quán bar Mrammy. Đến nơi, trong lúc chị P xuống ô tô nghe điện thoại thì con nuôi chị này chuyển sang ghế lái và đánh chiếc Mercedes C300 vào bãi xe.

Bị cáo Trần Đức Long bị đưa ra tòa xét xử.

Tại quán bar, chị P ngồi uống nước với một số bạn bè. Trong khi ấy, để xe ô tô vào bãi xong, Long quay lại bàn mẹ nuôi để chìa khóa xe ô tô tại bàn và cùng ngồi uống nước với mẹ nuôi. Sau một chập “rượu” (Long không uống), chị P cùng nhóm bạn kéo nhau ra khiêu vũ.

Còn lại một mình tại bàn nước, Long nảy sinh ý định tạo bất ngờ bằng việc đặt mua và tặng mẹ nuôi bông hoa hồng bằng sáp bên quận Long Biên, Hà Nội. Lúc sau, do cửa hàng hoa không có người vận chuyển đến nên nam thanh niên 18 tuổi liền tự ý lấy chìa khóa xe ô tô Mercedes C300 của chị P phóng đi lấy hoa.

Khoảng 0h15 ngày 21-10-2019, Long điều khiển chiếc Mercedes C300 của mẹ nuôi đi trên đường đê Ngọc Lâm, hướng từ tòa nhà Mipec Long Biên đi cầu Chương Dương. Đến đoạn đối diện chùa Ái Mộ, Long điều khiển xe đi tốc độ khoảng 60km/h.

Do không chú ý quan sát phía trước, không đảm bảo khoảng cách an toàn và không làm chủ tốc độ nên nam thanh niên này để ô tô đâm vào phía sau xe mô tô do ông Đặng Đức Trường (SN 1950, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển, chở ông Kim Kumchul (SN 1953, quốc tịch Hàn Quốc) đi phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai người đàn ông này ngã xuống đường bất tỉnh. Ông Kim tử vong tại chỗ, còn ông Trường tử vong vào 7h cùng ngày. Về phía bị cáo, gây tai nạn xong, Long đỗ xe sát vào lề đường, nhờ người dân gọi xe cấp cứu, đồng thời đón taxi rời khỏi hiện trường và ra công an đầu thú vào ngày 22-10-2019.

Quá trình giải quyết vụ án, do chị Phạm Thị Thu P không chủ động giao ô tô cho con nuôi điều khiển nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý. Trước khi bị đưa ra tòa án xét xử, gia đình Trần Đức Long cũng đã bồi thường thiệt hại cho thân nhân các bị hại.