Xử nghiêm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối - Chặn bi kịch ngay từ chính mỗi gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  16 đối tượng bị khởi tố, tạm giam; 4 đối tượng liên quan đang bị truy bắt. Đó là kết quả đấu tranh của CQĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, với hai nhóm 20 thanh thiếu niên, có hành vi tụ tập mang hung khí, phóng xe máy tốc độ cao, và đâm chém giữa đường.

“Quan điểm chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện trong các vụ án Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích nói chung, và trong vụ án liên quan đến 2 ổ nhóm gồm 20 đối tượng đều còn rất trẻ mà CQĐT đang thụ lý, là phải làm rõ, xử lý nghiêm, triệt để đối tượng, vừa tạo sự răn đe phòng ngừa, vừa để chặn bi kịch ngay từ chính mỗi gia đình”, Đại úy Nguyễn Văn Tuấn - Đội phó đội CSHS Công an huyện Thường Tín nêu rõ.

Từ đơn trình báo của một người cha…

Chiều 24-8, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo từ Công an xã Thư Phú, về việc Công an xã tiếp nhận đơn của ông Đ.T.C (SN 1978, HKTT: xã Quất Động, Thường Tín) trình báo về việc đêm 23-8, con trai ông là Đỗ Trọng Vinh (SN 2002), bị một nhóm đối tượng đuổi đánh trên đường tỉnh lộ 427, địa phận xã Thư Phú. Hậu quả,Vinh phải nhập viện, nhưng may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Hai "đại ca" Lương Đạt và Thông Hoàn, cùng một phần số hung khí bị cơ quan Công an thu giữ

Hai "đại ca" Lương Đạt và Thông Hoàn, cùng một phần số hung khí bị cơ quan Công an thu giữ

Quá trình tổ chức điều tra, ghi lời khai nhân chứng và trích xuất camera an ninh toàn bộ khu vực trên, lực lượng CSHS Công an huyện Thường Tín xác định: bị hại Đỗ Trọng Vinh không phải tình cờ bị đánh! Nam thanh niên 20 tuổi này liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh thiếu niên, và quá trình bỏ chạy, bị hại bị đối thủ đuổi kịp, dung hung khí tấn công.

Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, căn cứ tài liệu trinh sát thu thập trước đó, và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội CSHS Công an huyện Thường Tín phối hợp với Công an các xã trên địa bàn đã xác định toàn bộ 20 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả, thuộc nhóm Nguyễn Thông Hoàn (SN 2005, trú tại xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín) cầm đầu; và nhóm đối thủ do Lương Thành Đạt (SN 2000, trú tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín), cầm đầu.

Dù chưa tiền án, tiền sự, nhưng hai “đại ca” này khá nổi tiếng trong đám choai choai ở Thường Tín, đặc biệt, chúng rất ghét nhau. Không lần nào tình cờ chạm mặt mà Hoàn và Đạt không hầm hè, chửi thề, hẹn phải quyết đấu.

Và tối khuya 23-8, lời hẹn thách thức của 2 gã choai đã được thực hiện. Gặp nhau ở tỉnh lộ 427, nhóm Lương Thành Đạt ném vỏ chai thủy tinh ồ ạt về phía nhóm Thông Hoàn.

Tuy nhiên, vì chỉ có 8 “binh sỹ”, nên nhóm Đạt sau ít phút đã bị áp đảo bởi phía đối phương 12 người, vừa có vỏ chai, vừa hung khí tự tạo hết sức nguy hiểm. Quá trình bỏ chạy, Đỗ Trọng Vinh, người thuộc phe Lương Thành Đạt bị đối thủ bắt kịp, và bị chém gây thương tích.

Nhiều ông bố, bà mẹ…ngỡ ngàng

Đại úy Nguyễn Văn Tuấn - Đội phó đội CSHS Công an huyện Thường Tín, cán bộ được Ban chỉ huy Công an huyện phân công trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, đấu tranh vụ án nhìn nhận: “Lỗi đầu tiên, lớn nhất khiến số thanh thiếu niên trong vụ án này phạm tội, là do thiếu sự quản lý, quan tâm từ phía gia đình, từ các bậc phụ huynh”!

Các đối tượng bị tạm giam đều trong độ tuổi sinh năm 2000 đến 2005

Các đối tượng bị tạm giam đều trong độ tuổi sinh năm 2000 đến 2005

Đa phần trong 20 đối tượng liên quan vụ án đều bỏ học, suốt ngày lêu lổng, và có đứa dù chưa đủ tuổi vẫn được bố mẹ cho phép đi xe máy. Số ít mới học xong cấp 3, thì bị rủ rê, lôi kéo.

Xem lại những hình ảnh camera ghi lại cảnh hai nhóm đối tượng hỗn chiến đêm 23-8; nghe trinh sát hình sự Công an huyện Thường Tín kể lại quá trình chuẩn bị, thực hiện tội phạm, hình dung rõ nguy cơ lớn, nếu đám trẻ này không sớm bị phát hiện, ngăn chặn, xử lý.

Cứ chập tối là rời nhà với xe máy, mô tô dung tích lớn; đám thanh thiếu niên thuộc hai nhóm Thông Hoàn và Lương Đạt có điểm chung là tụ tập, vạ vật, và nổi thú tiêu khiển hết sức ngẫu hứng mà bất cần hậu quả. Đặc biệt, chúng rất không thích có kẻ nào “nổi” hơn “đại ca” của chúng.

Ngổ ngáo và chưa biết sợ, cùng với cá tính ấy, đám choai trang bị hung khí tự tạo thô sơ nhưng tính sát thương cao, là vỏ chai thủy tinh, tuýp sắt gắn dao bầu, dao tông… Đối phó bố mẹ và cả lực lượng chức năng, khi không dùng đến, đám choai mang giấu hung khí ở các nghĩa trang. Rồi khi “lâm trận”, trong đêm tối và với tâm lý của những đứa trẻ bị kích động, chúng sẵn sang làm liều.

Manh động vậy, toan tính đối phó vậy, nên khi được CQĐT thông báo, mời đến làm việc, nhiều ông bố bà mẹ…ngã ngửa, nước mắt ngắn dài vì lâu nay cứ đinh ninh con cái mình ngoan!

Điều tra, truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng; và động thái tố tụng cũng được CQĐT Công an huyện Thường Tín thực hiện hết sức quyết liệt: tạm giam 16 đối tượng, khởi tố bị can về 2 tội danh Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích. Bốn đối tượng liên quan đang bỏ trốn, đang bị truy lùng gắt gao.

Cùng với đó, Ban chỉ huy Công an huyện yêu cầu CQĐT phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành rà soát toàn bộ đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên có biểu hiện lang thang, lêu lổng, một mặt mở hồ sơ quản lý, một mặt đề nghị chính quyền cơ sở chỉ đạo các ngành, đoàn thể cùng gia đình giám sát, giáo dục chặt chẽ.

Một mặt đẩy mạnh truyền thông đến các xã, thị trấn về hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, đối với những vụ án “nổi” như mâu thuẫn của hai nhóm Thông Hoàn - Lương Đạt, CQĐT phối hợp với Viện Kiểm sát và TAND cùng cấp tiến hành điều tra, truy tố, xét xử điểm, để tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

“Đau xót lắm chứ, khi nhìn những gương mặt non nớt phía sau chấn song sắt. Nhưng nếu cứ buông lỏng, thờ ơ, nếu cứ không quyết liệt, thì bi kịch còn xảy ra ở ngay trong chính mỗi mái ấm gia đình”, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín chia sẻ.