Nam thanh niên bị vây đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em

ANTĐ - Ngày 11-9, Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết đang tạm giữ Lê Hữu Tâm, (SN 1981, trú huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ nghi án bắt cóc trẻ em.

Nghe tin xuất hiện đối tượng bắt cóc trẻ em, hàng trăm người dân xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch - Quảng Bình đã bao vây, rượt đuổi đánh thanh niên lạ mặt này.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 9-9, tại nhà anh Trần Xuân Thụ (thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa) chỉ có cháu Trần Thị Thu Hà (11 tuổi, con anh Thụ) ở nhà.

Lúc này, Tâm vào hỏi đường, xin nước uống rồi cho Hà một chiếc điện thoại và sau đó có những hành vi “bất thường” khiến Hà hoảng sợ bỏ chạy. Hàng xóm nghe tiếng Hà kêu liền kéo đến đuổi đánh Tâm. Đến tối cùng ngày, sau khi Công an huyện Quảng Trạch có mặt thì người dân mới chịu giải tán.

Nam thanh niên bị vây đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em ảnh 1
Góc nhà nơi cháu Hoàng bị giam lỏng
 

Cách đây không lâu, tại phường Hải Đình (TP Đồng Hới – Quảng Bình), cháu Hoàng Đình Vĩnh Hoàng (6 tuổi) bị hai người đàn ông đi trên một xe máy bắt cóc.

Sau một ngày bị bị giam lỏng tại ngôi nhà bỏ hoang ở phường Bắc Lý, lợi dụng các đối tượng bỏ đi, cháu Hoàng đã bỏ trốn và tìm được về nhà. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an TP Đồng Hới điều tra.