Nam thanh niên bị hành hung vì ‘chia tay đòi quà’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Biết ý định “chia tay đòi quà” của anh T. với cô bạn thân của mình, Nương đã nhờ một số đồng nghiệp dằn mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ngày 12-11 cho biết, đơn vị đã làm rõ và ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng trong vụ hành hung một thanh niên, xảy ra tối 7--11, tại cửa siêu thị Vinmart - số 2A đường Võ Nguyên Giáp, thôn Tân Phượng, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang).

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đinh Thị Nương (SN 1991, trú tại phường Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Hoàng Thế Anh (SN 2001, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Văn Quang (SN 1999, trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang).

Liên quan đến vụ việc này còn có 2 đối tượng chưa thành niên nên được phép tại ngoại dưới sự giám sát của cơ quan Công an.

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 7-11, tại cửa siêu thị Vinmart, anh Dương Thế T. (SN 1996, quê quán Hòa Bình) bị một nhóm thanh niên hành hung dẫn tới chấn thương ở vùng đầu, phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, cơ quan Công an làm rõ và vận động các đối tượng liên quan ra đầu thú.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, anh T. là người yêu cũ của bạn cùng phòng trọ với Nương. Khi nghe bạn kể chuyện anh T. "chia tay đòi quà" và đe dọa nếu không trả chiếc điện thoại di động mà T tặng thì T sẽ đăng bài lên mạng xã hội. Bức xúc, Nương đã rủ 4 đồng nghiệp cùng công ty với Nương ở khu công nghiệp Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) hẹn T ra nói chuyện. Sau đó, đôi bên xảy ra xô xát và nhóm của Nương đã gây thương tích cho anh T.