Nam tài xế sử dụng giấy đi đường của công ty bảo vệ để chở khách liên tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  CQĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh, làm rõ sự việc 1 nam tài xế sử dụng giấy đi đường của công ty bảo vệ để chở khách liên tỉnh.

Khoảng 11h ngày 31-8, tại khu vực trước số nhà 50 phố Nguyễn Hữu Thọ, liên ngành Công an, Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt và đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai phát hiện nghi vấn và kiểm tra hành chính đối với Ngô Văn Chinh (SN 1986, quê quán Thái Bình); Phạm Thị Kim Vân (SN 2005) và Trần Thị Thu Hoài (SN 2005), cùng quê quán Thái Bình, nhân viên bán hàng trên phố Hàng Đường, quận Hoàn Kiếm.

Giấy đi đường được tài xế Chinh sử dụng để chở khách

Giấy đi đường được tài xế Chinh sử dụng để chở khách

Thời điểm này, Chinh đang ngồi trên xe ô tô BKS: 17A- 136.94; và xuất trình giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Tuy nhiên, 2 cô gái trẻ không xuất trình được giấy đi đường, và tường trình đang chuẩn bị được Chinh trở về Nam Định, thông qua môi giới với tiền công 1,5 triệu đồng.

Đấu tranh với Ngô Văn Chinh, cơ quan Công an ghi nhận sự bất nhất trong lời khai của nam tài xế này. Ban đầu, Chinh khai mua giấy đi đường của người không quen biết với giá 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, Chinh khai đang làm thử việc tại Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ quốc gia (trụ sở tại 112 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội), và được Công ty cấp giấy đi đường để xử lý công việc ở Hà Nội và Thái Bình. Lợi dụng giấy đi đường này, Chinh đã nhận chở khách để có thêm thu nhập.

Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện CAQ Hoàng Mai cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý đối với Ngô Văn Chinh các lỗi vi phạm đón khách tại nơi cấm đỗ xe; kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải; và lập biên bản xử phạt đối với 2 cô gái trẻ lỗi vi phạm quy định giãn cách xã hội...

Đặc biệt, nhiều vấn đề mà cơ quan Công an đang tập trung tiếp tục xác minh làm rõ, là về chức năng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội của Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ quốc gia – doanh nghiệp cấp giấy đi đường cho tài xế Chinh. Việc cấp giấy đi đường được tiến hành ra sao? Có bao nhiêu giấy đi đường đã được cấp? Phương pháp quản lý, giám sát thế nào? Và ngoài tài xế Chinh, liệu có còn những cá nhân khác sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích?...

Việc giải mã những câu hỏi này có ý nghĩa rất quan trọng, để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc cấp, sử dụng giấy đi đường nói riêng và công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 nói chung. Bởi theo con số tổng hợp đáng suy ngẫm: trong 2 ngày 31-8 và 1-9, lực lượng chức năng CATP Hà Nội qua kiểm tra giấy đi đường của 20.627 trường hợp; kết quả giấy đi đường do cơ quan Nhà nước cấp chỉ có 3.792 trường hợp, còn lại là giấy do cơ quan, doanh nghiệp tư nhân cấp.