35 tổ, chốt đặc biệt của Công an Hà Nội: Kiểm soát trên 3 vạn lượt người, phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Từ ngày 31-8 đến 1-9, 23 điểm chốt các cửa ngõ Thủ đô và 12 Tổ công tác đặc biệt của CATP đã kiểm soát trên 3 vạn lượt người; qua đó phát hiện nhiều lỗi vi phạm…

Thông tin từ CATP Hà Nội chiều 1-9 cho biết, từ ngày 31-8 đến trưa 1-9, CATP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào Thành phố; qua đó đã kiểm soát: 11.539 lượt phương tiện với 14.547 lượt người; yêu cầu 2.116 lượt phương tiện quay đầu (trong đó có 1.917 không vào Thành phố; 806 không ra ngoài Thành phố).

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của 1 nhân viên vận chuyển hàng

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của 1 nhân viên vận chuyển hàng

Cùng thời điểm, 12 Tổ công tác đặc biệt triển khai theo Kế hoạch 502 của CATP triển khai các chốt kiểm soát, kiểm tra trên địa bàn 11 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Đông;

Đã kiểm soát 20.798 trường hợp; phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh, phạt thành tiền 280 triệu đồng, với các lỗi: ra khỏi nhà không có lý do, không có giấy đi đường, vi phạm TTATGT…

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ việc (1 vụ đối tượng giữ 10 giấy đi đường ký khống; 1 vụ đối tượng chở 7 người từ tỉnh ngoài về Hà Nội).

Theo tổng hợp, phân tích của lực lượng chức năng qua kiểm tra giấy đi đường của 20.627 trường hợp; kết quả giấy đi đường do cơ quan nhà nước cấp là 3.792 trường hợp, còn lại là giấy do cơ quan doanh nghiệp tư nhân cấp.