Bình Thuận:

Nam sinh thiệt mạng đêm Noel

ANTĐ - Hai nhóm nhậu gây gổ, đánh nhau đêm Noel. Hậu quả làm 1 nam sinh viên tên Lê Quốc Huy tử vong.

Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 2h rạng sáng 25/12 tại khu vực công viên Đồi Dương thuộc khu phố 7, phường Hưng Long, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nạn nhân tử vong được cơ quan công an xác định là Lê Quốc Huy (SN 1993, trú thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường và đang khẩn trương truy xét hung thủ gây án

Theo điều tra ban đầu của phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi đi chơi Noel, khoảng 0h30 rạng sáng 25/12 Huy cùng nhóm bạn hơn chục người đến nhậu tại khu vực công viên Đồi Dương. 2h rạng sáng cùng ngày, 1 số người ra về còn lại Huy và 4 người khác tiếp tục chén chú chén anh.

Lúc này có 1 nhóm đối tượng cũng đang ngồi nhậu ở công viên Đồi Dương đi đến gần hỏi chuyện nhóm của Huy. Tuy nhiên sau đó 2 bên xảy ra cự cãi và lao vào ẩu đả với nhau, với hung khí là những gì nhặt được tại hiện trường.

Do thất thế Huy bỏ chạy nhưng bị 1 đối tượng trong nhóm đối thủ truy sát theo. Đối tượng này đã sử dụng chai bia bị đập bể dùng hung khí tấn công đâm Huy 1 nhát vào đùi phải, gục tại chỗ.

Sau khi gây án nhóm đối tượng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân Huy được bạn bè, người dân đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu nhưng vì bị đứt động mạch đùi phải, mất máu nhiều nên nam sinh viên này đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ công tác phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự và công an TP. Phan Thiết nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân và thu thập thông tin liên quan đến vụ án. Được biết trong ngày công an đã làm việc với 1 số nhân chứng, những người đã cùng Huy nhậu nhẹt, tham gia vụ ẩu đả trên để phục vụ công tác điều tra.

Hiện công an tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương truy bắt nhóm hung thủ gây ra vụ án mạng trên.