Năm 2012: Hỏa hoạn ở Hà Nội giảm

ANTĐ - “Trong khi tổng số các vụ cháy trên phạm vi toàn quốc tiếp tục gia tăng, hỏa hoạn năm 2012 ở địa bàn Hà Nội lại được kiềm chế, giảm đáng kể. Kết quả trên thể hiện sự cố gắng của lãnh đạo, chỉ huy và từng CBCS Sở Cảnh sát PC&CC Thủ đô” - Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Sở, tổ chức hôm qua (28-12).

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC cho biết: Trong năm 2012, toàn TP xảy ra 197 vụ cháy, nổ, làm 13 người chết, thiệt hại về tài sản ước tính 28 tỷ đồng, giảm 30 vụ cháy so với cùng kỳ năm 2011. Bám sát phương châm “lấy phòng để chống”, Cảnh sát PCCC đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng, chống hỏa hoạn. 

Chia sẻ những thiếu thốn về sơ sở vật chất, đặc biệt là phương tiện chiến đấu của đơn vị, Trung tướng Phạm Quý Ngọ cho rằng, với mật độ nhà cao tầng như ở Thủ đô hiện nay, Cảnh sát PCCC cần được trang bị thêm nhiều phương tiện đặc chủng, hiện đại;  được học tập, tập huấn nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ở nước ngoài để đáp ứng yêu cầu thực tế. Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đặt ra trong năm 2013, đồng chí Thứ trưởng giao nhiệm vụ: “Địa bàn nào để xảy ra cháy lớn, để tồn tại các nguy cơ mất an toàn, lãnh đạo Sở Cảnh sát PC&CC nên xem xét trách nhiệm chỉ huy đơn vị đó”.