Mỹ và Hàn Quốc sắp ra tuyên bố về ‘răn đe mở rộng’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ tái khẳng định khả năng “răn đe mở rộng” của Mỹ đối với Triều Tiên khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào ngày 26-4.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong một cuộc họp báo tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 5-2022

Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong một cuộc họp báo tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 5-2022

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến Thủ đô Washington D.C của Mỹ vào ngày 24-4. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ sau 12 năm.

Phát biểu với các phóng viên hôm 24-4, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ ra một tuyên bố liên quan đến vấn đề “răn đe mở rộng’, đặc biệt là trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Ông Sullivan nói rằng, tuyên bố này sẽ gửi một “tín hiệu rất rõ ràng và đương nhiên về độ tin cậy của Mỹ” trong cam kết với đất nước và người dân Hàn Quốc.

“Răn đe mở rộng” đề cập đến cam kết của Mỹ bảo vệ các đồng minh bằng năng lực thông thường và năng lực hạt nhân. Năm nay là năm Mỹ và Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh.

Phát biểu của ông Sullivan cho thấy hai Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc sẽ tái khẳng định sức mạnh quan hệ đồng minh của hai nước nhằm gạt bỏ hoài nghi của một số người Hàn Quốc về khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ đối với Triều Tiên.

Ông Sullivan cho biết, dự kiến trong cuộc hội đàm, ông Biden và ông Yoon cũng sẽ thảo luận về an ninh mạng và tình hình Đài Loan.