Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên quỹ đạo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-4-2023, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên, nhằm tăng cường khả năng do thám chống lại các “mối đe dọa” từ Mỹ và Hàn Quốc.

Trước khi lệnh phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên được phát ra, hồi tháng 12-2022, Triều Tiên đã tiến hành cuộc thử nghiệm "giai đoạn cuối" quan trọng đối với vệ tinh do thám và tuyên bố sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ phóng vào tháng 4-2023.

Đúng như kế hoạch, ngày 18-4, trong chuyến thăm cơ quan phát triển hàng không vũ trụ quốc gia, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh triển khai nhiều vệ tinh do thám trên các quỹ đạo khác nhau để tăng cường khả năng giám sát của nước này.

Ông Kim Jong-un và con gái thăm cơ quan phát triển vũ trụ hôm 18-4-22023
Ông Kim Jong-un và con gái thăm cơ quan phát triển vũ trụ hôm 18-4-22023

Hãng KCNA cũng cho biết thêm, việc sản xuất vệ tinh do thám đã hoàn tất tuy nhiên tất cả các hình ảnh vệ tinh đưa ra đều đã bị làm mờ và không nêu chi tiết ngày phóng dự kiến.

"Bảo mật thông tin thời gian thực về kịch bản quân sự trước các thế lực thù địch" là nhiệm vụ "quan trọng nhất", ông Kim nhấn mạnh, đồng thời cáo buộc việc triển khai các tài sản chiến lược của Mỹ trong khu vực là một nỗ lực "biến Hàn Quốc thành một căn cứ để tiến hành các cuộc xâm lược và một kho vũ khí cho chiến tranh".

Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh, việc sở hữu những vệ tinh do thám quân sự như vậy là nhiệm vụ hàng đầu cần phải hoàn thành để củng cố lực lượng vũ trang của CHDCND Triều Tiên.

Chuyến thăm cơ quan vũ trụ và lệnh phóng vệ tinh do thám của ông Kim Jong-un đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nhiên liệu rắn mới - một sự phát triển mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện cho các vụ phóng tên lửa mà không cần cảnh báo trước.

Truyền thông đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo “Hwasongpo-18” ngày 13-4-2023
Truyền thông đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo “Hwasongpo-18” ngày 13-4-2023

Cùng với lệnh phóng vệ tinh do thám quân sự lần này, ông Kim Jong-un cũng lên tiếng lý giải cho động thái mạnh mẽ này của Bình Nhưỡng: "...khi Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch thắt chặt hơn nữa liên minh quân sự nhằm chống lại CHDCND Triều Tiên, thì việc Triều Tiên phát triển khả năng răn đe quân sự đủ mạnh để đối phó với môi trường an ninh nghiêm trọng hiện nay và trong tương lai là điều hoàn toàn tự nhiên".