Mỹ ứng phó chiến tranh “ảo”

ANTĐ - Mỹ đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mạng mà như giới chức cấp cao của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới này từng tuyên bố chiến tranh mạng là một trong những mối lo an ninh lớn nhất đối với Washington.

Một trung tâm an ninh mạng trong hệ thống chỉ huy của không quân Mỹ

Phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm sự kiện khủng bố 11-9-2011 cách đây gần 1 năm, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Janet Napolitano khẳng định, mối lo an ninh lớn nhất của nước Mỹ ở thời điểm 10 năm sau vụ khủng bố kinh hoàng và đẫm máu này là chiến tranh mạng. Bà Napolitano lý giải, thách thức an ninh lớn nhất hiện nay đến từ thế giới ảo vì mạng Internet đang phát triển rất nhanh và ở tầm quy mô thế giới trong khi chưa có bất kỳ quy ước quốc tế ràng buộc nào. 

Tướng Keith Alexander, người đứng đầu Bộ Chỉ huy mạng của quân đội Mỹ, cho biết, chỉ trong hai năm từ 2010 và 2011, số lần tấn công mạng vào nước Mỹ đã tăng đến 17 lần, trong đó nạn nhân chính là các hệ thống điện, nước, điện thoại di động và máy tính của cả chính phủ và các tập đoàn tư nhân hàng đầu của Mỹ. 

Đáng lo ngại là những cơ quan chính phủ hay cơ sở nghiên cứu, sản xuất quan trọng của Mỹ như Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), Hãng Lockheed Martin chế tạo máy bay tàng hình F-35 hiện đại... đều bị tấn công, lấy cắp các thông tin tuyệt mật. Các cơ quan an ninh mạng của Mỹ cũng từng phát hiện và ngăn chặn kế hoạch tấn công mạng có thể gây rối loạn hoặc tê liệt hệ thống điều khiển đường ống dẫn khí gas của nước này cũng như tấn công mạng lưới điện quốc gia với mục đích làm mất điện toàn nước Mỹ.

Ngay trụ sở của các cơ quan an ninh trọng yếu của Mỹ như Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đều đã bị tấn công, trong đó số lượng các cuộc điều tra thâm nhập máy tính của FBI đã tăng tới 84%. Thực tế đáng báo động này đã buộc các cơ quan an ninh Mỹ phải tìm biện pháp an ninh mạng chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng về cả an ninh, quân sự cũng như kinh tế. 

Nhằm đối phó với một cuộc chiến tranh mạng, Lầu Năm Góc đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, trong đó xác định tăng cường an ninh, đề phòng các cuộc tấn công mạng sẽ là nhân tố quan trọng trong việc định hình sức mạnh quân sự của Mỹ trong tương lai. Chiến lược mới cho phép quân Mỹ “đáp trả không khoan nhượng” các hành động thù địch trong không gian mạng, giống như đối với các cuộc tấn công trên bộ, trên không và trên biển. 

Thực thi chiến lược mới, Lầu Năm Góc lên kế hoạch phối hợp với các tổ chức chính phủ cùng các đối tác quốc tế nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ. Quân đội Mỹ cũng triển khai việc tổ chức, huấn luyện và trang bị cho các lực lượng tiến hành các điệp vụ trên mạng nhằm bảo vệ các hệ thống mạng quan trọng và giúp đối phó tốt hơn với các cuộc tấn công mạng đang ngày càng gia tăng. Cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh nội địa Mỹ cũng là cơ quan đi đầu trong việc ứng phó với chiến tranh mạng khi được tăng thêm 230 triệu USD trong ngân sách năm 2012 để nâng cấp hệ thống an ninh mạng.