Mỹ thất bại trong nỗ lực giành khối óc và trái tim người Iraq

ANTĐ - Một cuộc thăm dò dư luận do công ty nghiên cứu quan hệ công chúng và thị trường Penn Schoen Berland tiến hành được công bố hôm 13-4 cho thấy, nỗ lực của Mỹ trong việc giành trái tim và khối óc của nhân dân Iraq đã không thành công.

Công ty này, do cựu chiến lược gia hàng đầu của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Mark Penn, đồng sáng lập, đã phỏng vấn trực tiếp 250 người Iraq, cả nam và nữ, cùng với 3.250 cuộc phỏng vấn khác tại 15 quốc gia trên khắp thế giới. Tất cả những người được phỏng vấn đều ở độ tuổi từ 18-24, với sai số +/- 1,65%.

Theo kết quả vừa được công bố, tuyệt đại đa số người Iraq được phỏng vấn đều coi Mỹ là một kẻ thù, trong khi đó, chỉ có 6% số người Iraq được phỏng vấn coi Mỹ là một đồng minh.

Thủ đô Baghdad của Iraq bị Mỹ ném bom hồi năm 2003

Cuộc xâm lược kéo dài hơn 10 năm của Mỹ đã khiến hơn 1 triệu người Iraq thiệt mạng, 1/3 dân số của nước này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đẩy nước này rơi vào sự bất ổn chính trị, xã hội và kinh tế sâu rộng.

Trong bài phát trước cuộc xâm lược năm 2003, Phó Tổng thống Mỹ khi đó Dick Cheney dẫn lời các nhà phân tích quân sự và quốc phòng tuyên bố rằng, người dân Iraq sẽ “vui mừng” sau khi Mỹ lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein.

Tuy nhiên, cuộc chiến này, cùng với những hậu quả do nó để lại, đã phát triển thành một cuộc nội chiến kéo dài hàng thập kỷ, phá huy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng đất nước này.

Danh tiếng của Mỹ đối với những người từ 18-24 tuổi trên khắp khu vực Trung Đông cũng không tốt đẹp hơn, với 82% người Yemen, 81% người Palestine, và 57% người Li-băng, coi Mỹ là kẻ thù.