IS tàn bạo thiêu sống 15 dân thường Iraq

ANTĐ -Daily Mail mới đây đưa tin, phiến quân IS vừa hành quyết 15 dân thường bằng cách thiêu sống, sau khi những người này cố chạy trốn khỏi thành phố Fallujah,Iraq, do không chịu nổi cuộc sống bị khủng bố áp bức, bóc lột, kìm kẹp.

Thành phố Fallujah bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm quyền kiểm soát từ tháng 1-2014.

IS tàn bạo thiêu sống 15 dân thường Iraq ảnh 1Phiến quân IS đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp Trung Đông

Theo hãng tin ARA của người Kurd, IS đã công khai thiêu sống 15 người, sau khi họ cố rời khỏi thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía tây.

Một nguồn tin tiết lộ, “không thể chịu nổi” cuộc sống trong thành phố nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm khủng bố này, rất nhiều người dân đã và đang tìm cách thoát khỏi sự kìm kẹp của chúng.

“Fallujah bị phong tỏa trong nhiều tháng nay. Người dân phải chịu đựng tình cảnh thiếu thốn những vật dụng thiết yếu nhất và điều kiện sống tồi tàn, khổ sở, bế tắc. Chúng reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân vô tội nơi đây. IS đang sử dụng họ làm lá chắn sống để bảo vệ các chiến binh của chúng trong thành phố Fallujah”, Azal Obaid, một thành viên của Hội đồng tỉnh Anbar nói.

Trước đó, các tay súng IS cũng đã bắt giữ một phụ nữ khác, do dám lên truyền hình và tiết lộ về tình cảnh tuyệt vọng của người dân trong thành phố đang dần chết đói và không có thuốc chữa bệnh.

“Người dân đang chết dần chết mòn vì đói, không có thuốc chữa bệnh, không có thực phẩm, chúng tôi buộc phải rời đi. Hãy cứu chúng tôi khỏi tay bọn khủng bố IS, hoặc dùng vũ khí hoá học giết chúng tôi đi để chúng tôi không phải trải qua cái chết từ từ và đau đớn như vậy”, kênh Al Arabiya dẫn lời cô gái cho biết.