Mỹ sợ Nga, Trung hợp tác phát triển vũ khí chống vệ tinh

ANTĐ - Nga và Trung Quốc có kế hoạch tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ và thực hiện các chuyến tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng, nhưng Mỹ lại quan ngại sự hợp tác này có một mục đích quân sự khác.

Hôm 25-5, một nguồn tin thuộc ngành công nghiệp vũ trụ của Nga cho biết, nước này và Trung Quốc đã bắt đầu hợp tác nhằm tạo ra những tiêu chuẩn thống nhất để được áp dụng trong việc chế tạo các công nghệ vũ trụ, trong đó có những công nghệ cần thiết để tiến hành một sứ mệnh có người lái tương lai lên mặt Trăng.

“Hai bên đã đồng ý bắt đầu hợp tác xa hơn quỹ đạo trái đất, trong đó có các chương trình tham hiểm mặt trăng có người lái. Hình thức hợp tác và phương hướng chỉ đạo vẫn đang được thảo luận”, nguồn tin cho biết.

Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi năm ngoái, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Moscow và Bắc Kinh sẵn sàng tiến hành các dự án vũ trụ có người lái chung để khám phá hệ mặt trời, mặt trăng và sao hỏa.

Tuy nhiên, phía Mỹ không tin vào những kế hoạch của hai nước này, và đã bày tỏ sự quan ngại rằng Nga và Trung Quốc có thể hợp tác phát triển một loại vũ khí chống vệ tinh trong tương lai.

Mỹ đã bày tỏ quan ngại trước khả năng Nga-Trung Quốc hợp tác phát triển vũ khí chống vệ tinh (Ảnh minh họa)

Tư lệnh Bộ tư lệnh vũ trụ của không quân Mỹ, tướng John E. Hyten công bố Mỹ hiện có hơn 500 vệ tinh đang bay trên vũ trụ và những vệ tinh này đang gặp một rủi ro lớn khi mà các hoạt động trong lĩnh vực không gian của Nga và Trung Quốc được cho là nhằm phát triển một vũ khí chống vệ tinh.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Mỹ cho biết Trung Quốc đã thử nghiệm thành công tên lửa chống vệ tinh. Tuy nhiên, khi đó Bắc Kinh chỉ nói rằng nước này đã thử nghiệm một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành các thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh. Tháng 5-2013, Trung Quốc tuyên bố đã phóng một tên lửa vào không gian từ Trung tâm phóng vệ tinh Xichang ở phía tây nam.

Để đối phó với cái được cho là vũ khí chống vệ tinh của Nga và Trung Quốc, tướng Hyten đã tuyên bố chính phủ Mỹ đã quyết định chi 5 tỷ USD trong 5 năm để phát triển công nghệ đối phó với các mối đe doạ này.

"Các hệ thống không gian của Mỹ đang đối mặt với những mối đe doạ ngày càng lớn mạnh hơn từ Trung Quốc và Nga. Chúng ta cần sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị cho những xung đột, vốn có thể một ngày nào đó sẽ vượt ra ngoài trái đất”, bộ trưởng không quân Mỹ Deborah Lee James cho biết.

Tuy nhiên, một chuyên gia Trung Quốc cho rằng Mỹ đang cố tình nói quá về các mối đe doạ, để có thể đầu tư nhằm củng cố được các lợi thế công nghệ và duy trì quyền bá chủ trên không gian vũ trụ.