Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á

ANTD.VN - Hôm qua 10-11, sau cuộc điện đàm chúc mừng tân Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự của mình ở châu Á. 

Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á ảnh 1Nhóm tấn công tàu sân bay USS John C. Stennis của Mỹ trong một lần tuần tra trên Thái Bình Dương

“Hải quân Mỹ sẽ là nguồn sức mạnh quân sự đảm bảo sự ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Thủ tướng Turnbull nói.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc Mỹ tiếp tục giữ cam kết với các đồng minh, cũng như sự hiện diện quân sự của họ trong khu vực châu Á. Tôi và ông Trump đều cho rằng, sự hiện diện này sẽ là nền tảng cơ bản nhất cho hòa bình, ổn định, đảm bảo trật tự tự do ở châu Á và thúc đẩy sự phát triển phồn vinh trong khu vực”, ông Turnbull khẳng định. 

Cũng theo Thủ tướng Australia, Tổng thống đắc cử của Mỹ đã cam kết mở rộng quân đội nước này để đối phó với các mối đe dọa an ninh trên thế giới. “Ông Trump đang đề xuất một khoản đầu tư lớn cho Hải quân Mỹ”, Thủ tướng Turnbull nói.