Mỹ: Quân sự Nga đang thành công tại Syria, chi phí thấp

ANTĐ - Một vài quan chức và chuyên gia quân sự Mỹ vừa lên tiếng khằng định rằng, sau 3 tháng triển khai lực lượng tới Syria, Moscow đang đạt được các mục tiêu đề ra với chi phí thấp và dần bình ổn được tình hình Syria.

Những đánh giá trên được đưa ra bất chấp những lời chỉ trích công khai của Tổng thống Mỹ Obama và các trợ lí rằng, Nga đang thực hiện chiến dịch với mục đích chủ yếu là hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và chắc chắn sẽ thất bại.

“Tôi cho rằng, chính quyền Assad đang an toàn hơn bao giờ hết với sự hỗ trợ quân sự của Nga”, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ khẳng định. Ngoài ra, 5 quan chức khác trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters cũng có cùng quan điểm rằng, chiến dịch của Nga đến nay có thể được coi là thành công với mức chi phí khá thấp.

Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đang đạt được những thành công nhất định

Tuy nhiên, giới chức Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng, Tổng thống Putin có thể phải mặt với những vấn đề nghiêm trọng nếu sự can thiệp của Nga vào Syria tiếp tục kéo dài.

Kể từ khi bắt đầu không kích vào hôm 30-9, mức độ tử vong của binh lính Nga chỉ ở mức tối thiểu. Ngoài ra, theo các nhà phân tích, chi phí cho hoạt động ở Syria vẫn đang ở trong mức chấp nhận được, vào khoảng 1-2 tỉ USD/năm, trong khi ngân sách quốc phòng của Nga lên tới 54 tỉ USD.

Nhìn chung, giá dầu sụt giảm làm ảnh hưởng xấu đến kinh tế Nga, tuy nhiên, nó lại giúp giảm chi phí cho chiến dịch quân sự tại Syria, do chi phí nhiên liệu cho máy bay và tàu chiến khá thấp. Đây cũng là dịp để Nga giải phóng kho bom thông thường, đã tồn tại từ thời Liên-xô.

Tổng thống Putin từng khẳng định rằng, mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga là để bình ổn chính quyền Assad và giúp họ chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đến nay, quân đội Syria cùng các chiến binh tình nguyện Iran đã giành được một số thắng lợi quan trọng và tái chiếm nhiều phần lãnh thổ.

Chiến dịch tại Syria cũng là dịp tốt để Nga thử nghiệm các vũ khí mới trong điều kiện thực chiến và tích hợp chúng vào chiến thuật chiến đấu. Không những vậy, không quân Nga cũng đang nâng cao hiệu quả hoạt động của các máy bay do thám không người lái.

“Nga không hề bước vào cuộc chiến một cách mù quáng, và họ đang thu được những lợi ích từ chi phí bỏ ra”, một quan chức Mỹ nhấn mạnh với hãng tin Reuters.