- Nga thành lập 5 trụ sở chống khủng bố khắp đất nước
- Thổ Nhĩ Kỳ: 95% không kích của Nga nhằm vào quân đối lập ở Syria
- Taliban phủ nhận liên lạc với Nga để đánh IS
“Động thái của Mỹ một lần nữa khẳng định rằng, Mỹ chỉ chống IS bằng lời nói thay vì hành động thực tế. Tuyên bố của người phát ngôn Lầu Năm Góc, Michelle Baldanza là một việc làm không mang tính xây dựng và đã đến lúc thay đổi việc này”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov nói trước báo giới vào hôm 28-12.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov
Cách đây ít hôm, bà Baldanza đã lên tiếng khẳng định rằng, Mỹ sẽ không hợp tác với Nga ở Syria cho đến khi Moscow thay đổi quan điểm về Tổng thống Syria Bashar Assad.
Lời tuyên bố của Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho biết, Nga đã phát hiện ra 12.000 xe bồn chở dầu ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ – Iraq và mong Mỹ sẽ sử dụng thông tin này để phá huỷ các đoàn xe chở dầu lậu. Moscow tiết lộ, IS đã thay đổi các tuyến đường vận chuyển dầu của mình, trong khi đó, không kích của Nga chỉ được giới hạn trong lãnh thổ Syria.
“Chúng tôi đã công bố rộng rãi thông tin tình báo của mình để mong Mỹ sẽ cảm thấy rằng, họ không chỉ nên thảo luận về các hoạt động ở Iraq mà nên đưa ra hành động cụ thể nhằm ngăn chặn nguồn thu nhập của nhóm khủng bố trong khu vực”, ông Konashenkov nhấn mạnh.