Mỹ phóng thử thành công tên lửa Trident II D-5 từ tàu ngầm Ohio

ANTĐ - Thông cáo ngày 10-11 từ nhà thầu quân sự Lockheed Martin cho biết, hải quân Mỹ vừa phóng thử thành công 2 tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân Trident II D-5 từ tàu ngầm USS Kentucky (SSBN-737) lớp Ohio ở ngoài khơi California.

“2 tên lửa được phóng thử để kiểm tra các hệ thống kiểm soát hành trình bay và các gói nâng cấp điện tử mới. Các hệ thống điện tử hàng không hiện đại hoá sẽ cho phép tên lửa Trident II D-5 tiếp tục duy trì được uy thế cho đến năm 2042”, thông cáo từ Lockheed Martin cho biết và tiết lộ rằng, thời gian thử nghiệm diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và 9-11 ở Thái Bình Dương.

Tên lửa Trident II khi vừa được phóng từ tàu ngầm

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là vụ phóng thử thành công thứ 152 của loại tên lửa đạn đạo này kể từ khi hoàn thành thiết kế vào năm 1989 và Lockheed Marin vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các công nghệ điện tử mới nhằm kéo dài thời gian sử sụng của nó trên các tàu ngầm hiện tại và thế hệ mới.

Trident II được đánh giá là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm có độ chính xác cao nhất thế giới hiện nay với phần thân được làm bằng sợi carbon, khiến nó trở nên nhẹ hơn nhiều so với phiên bản Trident I.

Trident II có tầm bắn khoảng 8.000km với sai số khi tấn công khoảng 90-120m và mang theo được từ 8 đến 12 đầu đạn hạt nhân dẫn hướng độc lập. Hải quân Mỹ hiện tại có khoảng 540 tên lửa Trident II. Ngoài 14 tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ, 4 tàu ngầm lớp Vanguard của Anh cũng có khả năng phóng các tên lửa Trident II.