Mỹ ngừng bay 55 tiêm kích F-35 vì làm phi công ngạt thở

ANTD.VN - Không quân Mỹ vừa tuyên bố ngừng bay hàng chục tiêm kích thế 5 F-35 sau khi nhiều phi công gặp phải tình trạng thiếu oxi vì vấn đề với hệ thống cung cấp dưỡng khí.

“Không quân Mỹ đã ngừng bay 55 tiêm kích F-35 Joint Strike Fighter ở căn cứ không quân Luke thuộc bang Arizona sau 5 vụ phi công bị thiếu oxi trong quá trình bay. Cả 5 người đã buộc phải dùng máy dưỡng khí dự phòng mới có thể hạ cánh an toàn”, phát ngôn viên không quân Mỹ Mark Graff cho biết, tuy nhiên, khẳng định đây chỉ là biện pháp đề phòng chứ không phải vấn đề lớn và các máy bay này có thể tiếp tục hoạt động từ ngày 12-6 tới.

F-35 là chương trình vũ khí tốn kém nhất trong kịch sử quân sự Mỹ với 400 tỉ USD đã được đầu tư và dự kiến 1.000 tỉ USD sẽ tiêu tốn trong suốt vòng đời sử dụng của mẫu máy bay này.

Tiêm kích F-35 liên tiếp gặp nhiều vấn đề kĩ thuật

Tuy nhiên, cùng với sự hiện đại và các tính năng vượt trội, nó vẫn thường xuyên gặp phải những vấn đề lỗi kĩ thuật nghiêm trọng, đôi khi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của phi công.

Vào năm 2015, không quân Mỹ phát hiện những phi công có trọng lượng dưới 60kg có thể bị gẫy cổ nếu bật ghế lái thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Hay phi công của phiên bản F-35C dành cho hải quân từng phản ánh rằng, buồng lái thường xuyên rung lắc vô cùng mạnh mỗi khi chiếc máy bay cất cánh từ tàu sân bay.